Moscow bình thản: Bạo loạn Kiev/đông Ukraine giống nhau, sao lại trách Nga?

ANTĐ - Ngày 08-04, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, những cuộc biểu tình ở phía đông Ukraine chả khác gì những sự kiện trước đây xảy ra trên quảng trường Maidan ở trung tâm Kiev, phương Tây chẳng có cớ gì mà đổ lỗi cho Nga.

Khi bình luận ​​về ý kiến của Washington rằng Moscow đã giúp tổ chức các cuộc bạo loạn ở phía đông nam Ukraine, ông Lavrov cho biết, khi đưa ra cáo buộc rằng Nga “trả tiền” cho các cuộc biểu tình ở phía đông Ukraine, Mỹ và EU nên xét lại lương tâm của mình.

Theo người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga, "các đối tác Mỹ của chúng tôi đang cố gắng phân tích sai lệch tình hình và đem thói quen của mình gán cho những người khác, không ai tích cực hơn Liên bang Nga trong hỗ trợ cho nhà nước Ukraine độc lập".

Ông Lavrov nhắc lại rằng, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney trước đó nói rằng một số cuộc biểu tình ở phía nam và phía đông được Nga tài trợ, và sự kiện này liên quan đến những người không phải là dân địa phương, mà là những lực lượng bên ngoài.

Ngoại trưởng Nga mỉa mai là, trong khi bình luận về việc người biểu tình chiếm tòa nhà chính phủ Donetsk, sau đó tuyên bố độc lập và tách ra khỏi Ukraine, “có vẻ như ông Jay Carney đã trở lại câu chuyện bắt đầu cách đây 5 tháng và mô tả cụ thể những gì đang xảy ra trên quảng trường Maidan ở trung tâm Kiev vào tháng trước”.

Theo ông Lavrov, "về câu chuyện Nga cung cấp tiền nong, có rất nhiều thông tin vu vơ bị tiết lộ và chưa thấy ai bác bỏ bao giờ. Vì vậy, tôi sẽ để các tuyên bố đó cho lương tâm của các đối tác Mỹ của chúng tôi. Họ không nên đổ thừa cho người khác".

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, trong tình hình này, vai trò của các lực lượng bên ngoài phải là giúp người Ukraine bảo vệ cơ sở còn mong manh cho nền hòa bình dân sự và sự phát triển bền vững, đồng thời tìm kiếm sự cân bằng lợi ích giữa các khu vực không đồng nhất.