Mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, động viên của nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

ANTD.VN - Tại phiên làm việc chiều 5-12, kỳ họp thứ 11 – Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo tình hình, kết quả nổi bật trên lĩnh vực đảm bảo ANCT, TTATXH mà Công an Hà Nội đạt được trong năm 2019.

Theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, năm 2019, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức mới, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, làm nòng cốt xung kích của các lực lượng vũ trang, các ban, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân Thủ đô; đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực đảm bảo ANCT, TTATXH, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Thủ đô và cả nước.

Giữ vững an ninh chính trị

Giám đốc CATP chia sẻ, Hà Nội được lựa chọn tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự rất nặng nề. Mặc dù thời gian chuẩn bị không dài, nhưng Công an Hà Nội đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cơ quan an ninh các nước trong khu vực và trên thế giới, tổ chức bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần vào thành công của Hội nghị, nâng cao vị thế chính trị của Thủ đô Hà Nội và của nước ta trên trường quốc tế, xứng đáng với vinh danh Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp của bạn bè quốc tế, nhất là hàng nghìn phóng viên trong và ngoài nước đến đưa tin về Hội nghị.

Lực lượng công an và quân đội phối hợp bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp Thành phố được thực hiện hiệu quả, thiết thực với nội dung kế hoạch, kịch bản khoa học, logic, nhiều điểm mới, sát với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô trong tình hình hiện nay, được Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Thành phố, các đại biểu thăm quan ghi nhận, đánh giá cao, là tư liệu, kinh nghiệm tham khảo quý báu của nhiều địa phương trong cả nước. Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra về quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thủ đô.

Để giải quyết tiềm ẩn phức tạp liên quan nhà chung cư cao tầng, CATP đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 26 ngày 28/6/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư”, qua đó, bước đầu giảm kéo giảm các vụ khiếu kiện tại các chung cư trên địa bàn Thành phố, đây cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để Bộ Công an ra văn bản chỉ đạo chung trong toàn quốc về vấn đề này.

Xây dựng nhiều mô hình “điểm” phòng ngừa tội phạm

Giám đốc CATP cho biết, năm 2019, CATP  đã  kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự (giảm 227 vụ =4,8% so với cùng kỳ năm 2018). Do bị tấn công mạnh, nên tội phạm liên quan “tín dụng đen” giảm mạnh (đã phát hiện, xử lý 236 vụ việc, giảm 149 vụ = 38,7% so với cùng kỳ 2018).

Ổ nhóm hoạt động liên quan đến "tín dụng đen" bị lực lượng Công an triệt phá

Do CATP đã chủ động xây dựng Kế hoạch 231 từ năm 2016 với lộ trình theo từng năm, từ các bước nhận diện, đánh giá đúng hoạt động tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” đến tổ chức điều tra cơ bản và tấn công, triệt phá, đạt hiệu quả tích cực (trong năm 2019 đã tổ chức triệt phá 39 ổ nhóm, bắt 191 đối tượng). Đây cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng phục vụ lãnh đạo Bộ chỉ đạo nhân rộng trong phạm vi cả nước, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12 ngày 25/4/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen”.

Trước diễn biến phức tạp về hình hình tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen”, CATP đã tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 231 và nâng tầm Kế hoạch lên thành Chuyên đề 231, dự kiến ký kết Quy chế phối hợp với Công an 11 tỉnh, Thành phố để phòng ngừa, đấu tranh, trao đổi thông tin, quản lý với các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” là người tỉnh ngoài, hoạt động lưu động; ký kết Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thành phố Hà Nội để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen” cấu kết, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.

Với việc triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018 (xảy ra 1.157 vụ, làm 453 người chết, 761 người bị thương; giảm 7,3% số vụ, giảm 6,9% số người chết và 9,6% người bị thương so với cùng kỳ năm 2018). Số vụ cháy, nổ tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm (giảm 234 vụ, giảm thiệt hại khoảng 149 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018).

Năm 2019, CATP đã triển khai 2 đợt cao điểm chung, 6 cao điểm chuyên đề trên các lĩnh vực và nhiều kế hoạch tấn công vào các loại tội phạm phức tạp, nổi lên, như: tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; nghiên cứu, tham mưu các giải pháp và là đơn vị đi đầu trong cả nước kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan hoạt động kinh doanh khí N20 (“bóng cười”), “shisha”.

Xây dựng 3 quy chế, quy trình công tác trong hoạt động điều tra để phù hợp với 4 bộ luật, luật mới ban hành, được một số Công an tỉnh bạn nghiên cứu, tham khảo, học tập kinh nghiệm. Do đó, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm tội phạm và tệ nạn xã hội giảm 4,8% so với cùng kỳ 2018); điều tra khám phá nhiều vụ án về hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra (khám phá phạm pháp hình sự đạt 83,8% vượt 8,8%; khám phá tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%).

Về công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, CATP đã chủ động đề xuất Ban Nội chính Thành ủy báo cáo Thường trực Thành ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, giải quyết đối với các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, được dư luận xã hội quan tâm.

Công an Hà Nội có nhiều quyết tâm, giải pháp xử lý vi phạm kinh doanh "bóng cười"

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt đạt tỷ lệ cao (trong năm 2019 có 14/44 vụ= tỷ lệ 31,8%; tài sản thu hồi trong quá trình điều tra đạt 8,3 tỷ đồng và 15.000 EURO đồng thời, đã áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản là nhà đất, tài sản thiệt hại trong các vụ án).

Đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, CATP đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn (đã khởi tố 4 vụ - 4 bị can), không để các đối tượng hoạt động lộng hành, gây bức xúc dư luận xã hội.

Trong công tác chấp hành pháp luật, căn cứ các bộ luật Hình sự, Tố tụng hình sự bổ sung, sửa đổi năm 2015, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn công tác chấp hành pháp luật của lực lượng Cảnh sát nhân dân thuộc CATP Hà Nội. Ban hành Quy chế kiểm tra, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo; đồng thời, xây dựng, ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự của CATP Hà Nội; Quy chế tạm thời hoạt động của Điều tra viên; Quy định tạm thời về việc bảo vệ hiện trường... góp phần nâng cao chất lượng công tác chấp hành pháp luật của lực lượng Cảnh sát CATP.

Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị văn đặc điểm đặc thù của Thủ đô, CATP đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và giảm ùn tắc giao thông, trọng tâm là kế hoạch về xử phạt không đội mũ bảo hiểm, sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, xử lý các vi phạm trên đường vành đai 3; tham mưu những giải pháp mới cho Ban Chỉ đạo 197 Thành phố như giao chỉ tiêu cho Ban chỉ đạo các quận huyện thị xã, lập các nhóm zalo để phát hiện, xử lý vi phạm và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; qua đó, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

CATP đã chỉ đạo tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, mở 3 đợt cao điểm tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy...; qua đó góp phần làm giảm số vụ cháy, nổ trên địa bàn. “Năm 2019 cũng là năm CATP hoàn thiện số lượng lớn các quy trình, quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, qua đó đã nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, phục vụ nhân dân tốt hơn, nhất là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy”, Giám đốc CATP cho biết.

Theo chỉ đạo chung của Bộ Công an và căn cứ thực tiễn yêu cầu công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, CATP đã xây dựng và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bố trí cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời triển khai Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã với cách làm bài bản, khoa học, lộ trình phù hợp, đã thực sự nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy. Hiện CATP đang tích cực, khẩn trương triển khai bố trí Công an chính quy tại 257 xã thuộc 17 huyện, thị xã trong năm 2019 và 105 xã còn lại trong Quý I năm 2020.

Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng cho biết, năm 2019, CATP đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý, phòng ngừa sai phạm, đồng thời có những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết xử lý nghiêm, đưa ra khỏi lực lượng các trường hợp suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, có hành vi vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và đặc biệt đã thử nghiệm thành công và triển khai trang fanpage của CATP nhằm tiếp nhận, giải đáp kịp thời những kiến nghị, phản ánh của người dân và tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Đến nay, trang fanpage CATP đã có gần 110.000 lượt người theo dõi, tương tác với 9.000 tài khoản facebook. Như vậy chỉ cần trang fanpage đăng tin, sẽ có hàng chục triệu lượt người có thể tiếp cận được. Đây chính là cơ sở để CATP có thể thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định hướng dư luận. Một số Công an địa phương đến trao đổi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Thông tin chỉ huy và triển khai trang fanpage trên mạng xã hội.

“Với những thành tích, kết quả đạt được, năm 2019, CATP đã có 8.882 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng; nhiều tập thể và nhiều cá nhân của CATP nhận được Thư khen của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Thành phố, cùng hàng trăm thư cảm ơn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành.

Đặc biệt, chiều 4-12, Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Công an đã suy tôn, kiến nghị với Chính phủ tặng danh hiệu Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2019 đối với Công an Hà Nội. Vinh dự này thuộc về Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Anh hùng”, Trung tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ.