“Mong các nhà báo luôn giữ dũng khí“

ANTĐ - Bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm   Văn phòng Quốc hội khẳng định: “Báo chí có vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động của Quốc hội. Riêng Báo An ninh Thủ đô luôn tích cực truyền tải những vấn đề người dân quan tâm”.
“Mong các nhà báo luôn giữ dũng khí“ ảnh 1

- PV: Là công dân Thủ đô, ông đánh giá thế nào về những đóng góp của Báo An ninh Thủ đô (ANTĐ), đối với các mặt đời sống xã hội?

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Theo tôi, ngoài việc đóng góp tích cực trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội cũng như của Bộ Công an, CATP Hà Nội, Báo ANTĐ đã kết hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội trong việc truyền tải thông tin các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết… tới cử tri, người dân. Đặc biệt, Báo ANTĐ rất tích cực truyền tải những vấn đề bức xúc, nóng bỏng trong đời sống xã hội cũng như đề cập phản ánh của người dân tới Quốc hội rất kịp thời. Những góp ý này hết sức quan trọng trong việc tham gia sửa đổi, điều chỉnh các dự án luật của Quốc hội. 

Báo ANTĐ cũng đã truyền tải thông tin liên quan đến công tác an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô rất tốt, góp phần vào thành công chung của các sự kiện lớn diễn ra ở Thủ đô, điển hình như IPU-132 vừa qua. Điểm thú vị nữa mà tôi nhận thấy qua các kỳ họp Quốc hội là phóng viên ANTĐ có nghiệp vụ  sắc sảo, nhất là về các chủ đề được người dân quan tâm như Biển Đông hay các sự kiện quan trọng trên địa bàn Hà Nội.

- Với tư cách là Người phát ngôn của QH, ông có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình đối với các nhà báo nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam?

- Tôi mong muốn các nhà báo luôn giữ dũng khí, với ngòi bút sắc sảo phản ánh kịp thời những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống và những hoạt động của QH phục vụ lợi ích nhân dân. Tôi cũng mong muốn các nhà báo phản ánh hết sức trung thực những vấn đề được QH bàn thảo, kịp thời truyền tải để cử tri, người dân nắm được. Tới đây, Văn phòng QH và Hội Nhà báo Việt Nam sẽ thành lập và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) phóng viên theo dõi QH và tôi cũng mong muốn các nhà báo tích cực tham gia CLB này, để gắn kết chặt chẽ với nhau trong từng công việc cụ thể.