ANTĐ - PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh đã công khai tỷ lệ đăng ký các môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay của học sinh lớp 12 trường mình.
ANTĐ - Đây là tỷ lệ dự đoán của PGS Văn Như Cương được đưa ra trên trang cá nhân của PGS trước những thay đổi về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Bên cạnh đó, việc thích ứng với những điểm mới của kỳ thi này cũng đang còn nhiều bàn cãi.
ANTĐ - Nằm trên con phố Ngõ Trạm, Hà Nội, ngôi trường Thăng Long đã được viết chi tiết trên một trang lịch sử của dân tộc bởi cách đây 78 năm, tại đây, người thanh niên yêu nước Võ Nguyên Giáp đã gieo vào những thế hệ học trò lý tưởng về lòng yêu nước. Ông cùng với những trí thức tiến bộ như Hoàng Minh Giám, Đỗ Văn Ninh, Đặng Thai Mai... là những giáo viên đầu tiên của trường tư thục Thăng Long, cái nôi đào tạo những nhà cách mạng.
ANTĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi, đáp án đại học đợt II khối B, C và D năm 2013. Mời các bậc phụ huynh và thí sinh xem chi tiết đáp án các môn thi ở link dưới đây.
ANTĐ -Chiều 9-7 các thí sinh dự thi tuyển sinh đợt II tiếp tục bước vào môn thứ hai; Sử - khối C (thời gian 180p), Tiếng Anh - khối D (thời gian 90p), Sinh – khối B.
ANTĐ - NXB Kim Đồng vừa cho ra mắt 2 tập đầu tiên trong 4 tập bộ sách “Sử ta – Chuyện xưa kể lại” do nhóm tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín biên soạn.
ANTĐ - Năm nay, tổng cộng có 206 giải, trong đó có 5 giải nhất thuộc về học sinh của các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Quảng Bình.34 giải nhì và 78 giải ba thuộc về học sinh một số tỉnh, như: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, và 89 giải khuyến khích.
ANTĐ - Sau khi Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013 mà không có môn lịch sử, đặc biệt, sau sự việc học sinh trường THPT Nguyễn Hiền (TPHCM) xé đề cương môn lịch sử, nhiều nhà khoa học, những thầy cô tâm huyết với bộ môn lịch sử và các bậc phụ huynh hết sức lo ngại về chuyện dạy sử, học sử trong nhà trường hiện nay.
ANTĐ - Sáng 11-4, tham dự tuần văn hóa tri ân “Hướng về nguồn cội” trường THPT Phan Huy Chú (Q.Đống Đa, Hà Nội), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã liên tưởng lại thời đi học của mình và cùng chia sẻ với học sinh quan niệm về thi cử ngày nay.
ANTĐ - Sách giáo khoa bộ môn Lịch sử hiện nay nội dung ôm đồm, trình bày dàn trải, toàn là các sự kiện lịch sử, học sinh khi học cảm thấy nặng nề, khô cứng, nhàm chán. Những điều không cần thiết thì thừa, trong khi thiếu quá nhiều kiến thức cơ bản, cụ thể, sinh động.
ANTĐ - Từ chỗ buôn dưa lê vỉa hè, tụm ba túm năm thì thào như buôn bạc giả, những lời lẽ thị phi, đố kỵ, ghen ăn tức ở của đời thực vô tư được văn tự hóa rồi đi vào cuộc sống của cộng đồng mạng. Hãy xem cơn bão “ném đá” làm dậy sóng dư luận nhiều ngày qua đối với hai sự việc đều liên quan đến học sinh và con trẻ.
ANTĐ - Ngày 6-4, trên mạng xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh hàng trăm học sinh tập trung hò hét và đồng loạt xé giấy, xé là đề cương môn Lịch sử, thả xuống sân trường.
ANTĐ - “Bị ép học, nên khi không phải thi là vứt bỏ ngay, những mẩu giấy ghi lại lịch sử Việt Nam. Cơn mưa giấy như lá rụng cuối thu ngẫm thấy đau xót quá...”, chị Nguyễn Bảo Ngọc (33 tuổi, trú tại dốc Thọ Lão, Hà Nội) chua chát…
ANTĐ - Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố môn thi, việc ôn tập sao cho hiệu quả với từng học sinh đã được nhanh chóng khởi động. Có trường phụ huynh đề nghị thầy cô cho tập trung truy bài cả buổi tối.
ANTĐ - Ngày 10-1 Hội Những người đồng ý đổi mới phương pháp học lịch sử-Dương Tố Đào đã chính thức gia nhập cộng đồng qua Facebook, hiệu ứng từ trăm nghìn lượt truy cập vào clip “Việt Nam, hình hài một chữ S”. Điều này một lần nữa cho thấy trái ngược với xu hướng thờ ơ với môn Lịch sử trong trường học, giới trẻ rất quan tâm và mong chờ cách tiếp cận mới với kho dữ liệu về lịch sử dân tộc Việt.
ANTĐ - Vừa xem đoạn phim do các bạn sinh viên tự làm giới thiệu toàn cảnh lịch sử Việt Nam trên mạng, chị Nguyễn Thu Hằng (22 tuổi, sinh viên trường Đại học Kinh doanh - Công nghệ) chia sẻ: “Nếu chương trình học sinh động như vậy thì tôi tin rằng lịch sử sẽ là môn học yêu thích của nhiều bạn trẻ ”.
ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa thông báo về kết quả hội thảo khoa học quốc gia về dạy học lịch sử bậc phổ thông với đánh giá, nội dung sách giáo khoa nặng về lịch sử chiến tranh chống xâm lược, nội dung về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa lặp lại ở các cấp học. Một số bài trong sách giáo khoa, đặc biệt là phần lịch sử Việt Nam còn mang tính hàn lâm, chưa phù hợp với thời lượng dạy học...