Món quà tinh thần gửi tặng cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhân dịp năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, ngày 19-1, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã gặp mặt gia đình 50 cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không may bị mắc bệnh hiểm nghèo, bị thương trong khi làm nhiệm vụ...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ sự xúc động và chia sẻ với các CBCS và đại diện gia đình, gửi lời chúc sức khỏe, thăm hỏi ân cần, chúc mừng năm mới và biểu dương tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống của các cá nhân.

Cũng tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã thông tin một số hoạt động của CATP trong năm vừa qua và nêu rõ trong năm qua, Đảng ủy và lãnh đạo CATP cùng với Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, Công an quận, huyện, thị xã luôn quan tâm chăm lo chế độ chính sách đối với CBCS, nhất là các đồng chí bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, sức khỏe yếu, mắc bệnh hiểm nghèo...

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi gặp mặt

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi gặp mặt

CATP đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như xây tặng Nhà tình nghĩa, Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, khám - chữa bệnh, cấp - phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách...

Năm 2020, CATP đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đối với 1.950 cán bộ chiến sỹ với kinh phí xấp xỉ 5,6 tỷ đồng; tặng quà trên 220 thương binh, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, khánh thành 1 nhà tình nghĩa; thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng Nho Quan, Ninh Bình; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với các liệt sĩ hy sinh tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định công nhận thương binh cho Đại úy Lê Đức Hùng, cán bộ Đội CSGT số 12, Phòng CSGT

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định công nhận thương binh cho Đại úy Lê Đức Hùng, cán bộ Đội CSGT số 12, Phòng CSGT

Cùng với đó, tổ chức gặp mặt các Ban liên lạc, Câu lạc bộ Công an hưu trí; vận động CBCS đóng góp 1 ngày lương để tặng nhà ở xã hội đối với 3 liệt sỹ hy sinh tại xã Đồng Tâm; thăm, tặng quà đối với các gia đình CBCS bị thiệt hại nghiêm trọng sau cơn bão số 6, 7 tại các tỉnh miền Trung; tặng quà đối với gần 2 vạn cán bộ Công an nghỉ hưu và đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ, những việc làm trên thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm chân thành của Đảng ủy và lãnh đạo CATP tới toàn thể CBCS Công an Thủ đô, đặc biệt là CBCS bị thương, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, CBCS không may mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà cho các CBCS có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà cho các CBCS có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thương trong khi làm nhiệm vụ

“Nhân dịp này, tôi yêu cầu cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, Công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục quan tâm hơn nữa, tham mưu, đề xuất với cấp ủy - chính quyền địa phương chăm lo, tạo điều kiện, giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn vượt qua bệnh tật, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một chút quà nhỏ ngày hôm nay, gửi tới các đồng chí và gia đình với tình cảm, sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc nhất trong cuộc đấu tranh mới, trên mặt trận đấu chiến đấu chống bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống” - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà cho các CBCS có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà cho các CBCS có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Đáp lại tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại úy Lê Đức Hùng, cán bộ Đội CSGT số 12, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành khi nhận những món quà ấm áp nghĩa tình đồng đội. “Chúng tôi xin hứa luôn giữ vững phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực công tác chuyên môn, khắc phục những khó khăn, bệnh tật, cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo chỉ huy trong đơn vị dành cho” - Đại úy Lê Đức Hùng khẳng định.