Món quà tinh thần cổ vũ con em cán bộ chiến sỹ Công an quận Ba Đình

ANTD.VN - Nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, với mục đích bày tỏ sự quan tâm tới CBCS CAQ, tối 20-6, CAQ Ba Đình đã tổ chức lễ tuyên dương các cháu là con CBCS CAQ có thành tích xuất sắc trong học tập năm học vừa qua, đồng thời phát động tháng Hành động vì trẻ em năm 2019.

Năm học 2018-2019, với sự động viên của gia đình, sự nỗ lực của bản thân, con em CBCS CAQ Ba Đình đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập trong đó có những em đạt giải cấp quốc gia, thành phố, cấp quận và cấp nhà trường.

Với nhiều trò chơi phong phú và nhiều màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, con em CBCS CAQ Ba Đình đã có một lễ tuyên dương nhiều ý nghĩa, qua đó các em có thêm động lực để phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân có ích trong tương lai... 

Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng CAQ phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng CAQ Ba Đình bày tỏ, kết quả học tập mà con em CBCS CAQ Ba Đình đạt được trong năm học vừa qua không chỉ khẳng định khả năng bản thân mà còn là món quà quý giá nhất gửi tặng tới bố mẹ và gia đình các cháu, những người luôn thương yêu, nâng đỡ, dìu dắt và động viên các cháu.

Trung tá Lương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội trao khen thưởng cho cháu Bùi Hương Ly có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia

“Tự hào với những thành tích đạt được, song các cháu luôn ghi nhớ đó chỉ là những kết quả ban đầu trong suốt hành trình dài rộng của mỗi con người, không nên tự kiêu, tự mãn, luôn có ý thức tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, tích lũy kiến thức, đổi mới phương pháp học tập, nuôi dưỡng những khát vọng và ước mơ đẹp đẽ” - Đại úy Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

Trung tá Hoàng Thị Thanh Hảo, Chủ tịch Hội phụ nữ CAQ Ba Đình trao khen thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc

Cũng tại buổi gặp mặt, chỉ huy CAQ Ba Đình cũng mong muốn chỉ huy ở từng đơn vị công an phường, đội cần đẩy mạnh phong trào khuyến học ngay trong đơn vị mình để tạo ra những động lực mới, thôi thúc các em không ngừng vươn lên; thúc đẩy sự phấn đấu để ngày càng có nhiều các em học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố và cấp quốc gia; quan tâm hơn nữa tới những cháu có hoàn cảnh khó khăn, rà soát kịp thời để đề xuất CAQ, CATP có những động viên, chia sẻ với các cháu cũng như CBCS.