Món quà "làm sạch linh hồn" của ông Donald Trump

ANTĐ - Te-a-Me Teas, một công ty trà có trụ sở ở Kolkata (Ấn Độ) đã gửi tặng ứng viên Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump 6.000 túi trà xanh để “làm sạch linh hồn”. “Chúng tôi đã gửi trà xanh đến Nhà Trắng với sự tin tưởng và hy vọng rằng, trà xanh sẽ giúp ông Donald Trump trở nên thông minh hơn”, Sumit Shah, Giám đốc điều hành Te-a-Me Teas trao đổi với phóng viên Hãng tin AFP.

Ông Donal Trump chính thức là ứng viên của Đảng Cộng hòa tranh cử vị trí Tổng thống Mỹ

Theo ông Sumit Shah, với số lượng trà lớn như vậy, ông Donald Trump có thể sử dụng trong thời gian 4 năm với 4 tách trà mỗi ngày. Công ty cũng đã xây dựng một website mang tên www.teafortrump.com (tạm dịch: Trà cho Trump). Tại đây, mọi người có thể bình luận, gửi tin nhắn đến ông Trump, cũng như lưu ý ứng viên Tổng thống uống trà đều đặn hàng ngày.

“Khoa học đã chứng minh trà xanh có nhiều công dụng, tốt cho sức khỏe mọi người. Chính vì vậy, chúng tôi chắc chắn rằng trà xanh sẽ giúp ông Trump “làm sạch” tâm trí, cơ thể và tâm hồn của mình. Đặc biệt, trà xanh cũng được chứng minh là giúp con người thông minh hơn.

Vì vậy, thông điệp của chúng tôi muốn gửi đến ông Trump là hãy tích cực uống trà vì lợi ích cá nhân, lợi ích của Mỹ và lợi ích của thế giới”, Giám đốc điều hành Sumit Shah cho biết thêm. Báo chí quốc tế phân tích, hiện chưa rõ mục đích thực sự của Te-a-Me Teas là gì. Có thể, đó là lời chỉ trích ông Trump vì những phát ngôn gây tranh cãi về người Hồi giáo và người nhập cư trong chiến dịch vận động tranh cử.

Lãnh đạo của Te-a-Me Teas cho biết, đơn giản là họ muốn gửi gắm tình cảm đến ông Trump và phủ nhận động thái này là một mánh lới để quảng cáo bán hàng. “Chúng tôi không bán Te-a-Me Teas ở Mỹ thì làm sao nói rằng đây là một chiêu thức bán hàng được”, Sumit Shah khẳng định. 

Mặc dù vậy, không ít người vẫn cho rằng, mục đích cuối cùng của Te-a-Me Teas là muốn “ăn theo” tên tuổi ông Trump để bán hàng. Thực tế cho thấy, hình ảnh của các ứng viên Tổng thống Mỹ cũng đã trở thành “món hàng béo bở” cho các doanh nghiệp kinh doanh theo kiểu chụp giật.

Đơn cử như tháng 6-2016 vừa qua, Công ty Giấy Thanh Đảo ở Sơn Đông, Trung Quốc đã tung ra sản phẩm giấy vệ sinh in hình... ông Trump. Theo Tờ Telegraph (Anh), với giá bán 0,5 USD/cuộn, sản phẩm giấy vệ sinh với 3 mẫu hình chính của ông Trump là mỉm cười, chỉ tay hay bĩu môi đã nhận được hàng chục nghìn đơn đặt hàng trong thời gian ngắn.

Được biết, trong Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa (RNC) diễn ra tối 19-7 vừa qua, tỷ phú Donald Trump đã chính thức được lựa chọn trở thành ứng viên đại diện Đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ theo một quy trình được đánh giá là rất chặt chẽ. Chỉ vài phút sau khi RNC công bố kết quả, ông Donald Trump đã bày tỏ cảm xúc của mình trên mạng xã hội Twitter: “Trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa là một vinh dự lớn. Tôi sẽ nỗ lực làm việc và không bao giờ để các bạn thất vọng. Nước Mỹ là trên hết”.