Sinh viên trải nghiệm hỗ trợ cộng đồng

Sinh viên trải nghiệm hỗ trợ cộng đồng

ANTĐ - Ngày 17-3, tại Hà Nội, học sinh trường tiểu học Thịnh Quang đã được nhận mũ bảo hiểm từ dự án “Tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em” do sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về sự cần thiết của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. 
Đề xuất một kỳ thi, một bài thi quốc gia

Đề xuất một kỳ thi, một bài thi quốc gia

ANTĐ - Tối 10-2, Bộ GD-ĐT chính thức công bố những đề xuất đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ để tham khảo ý kiến dư luận xã hội. Theo đó, việc cần có một kỳ thi quốc gia tiếp tục được đặt ra.

Điều ai cũng muốn!

Điều ai cũng muốn!

ANTĐ - Ngô Phương Vy, học sinh lớp 11D2, trường THPT Trần Phú cho biết, việc thay đổi thi cử theo hướng giảm áp lực, để thí sinh lựa chọn theo năng lực bản thân là điều mà học sinh rất thích thú.
Học “ảo” và học thật

Học “ảo” và học thật

ANTĐ - Tại hội thảo “Hệ thống môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015”, lần đầu tiên Bộ Giáo dục-Đào tạo đưa ra bản thiết kế khá cụ thể. Điểm nổi bật là sẽ ít môn học hơn, thời lượng học ít hơn, thi cử cũng được đổi mới theo hướng giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT, còn tuyển sinh đại học sẽ để các trường tự chủ.

Giảm năm học phổ thông, khó tiết kiệm

Giảm năm học phổ thông, khó tiết kiệm

ANTĐ - Sau nhiều tranh cãi về cấu trúc lại chương trình phổ thông với thời lượng 11 năm thay vì 12 năm như hiện nay để tiết kiệm chi phí đào tạo cũng như thời gian học tập, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định, hệ phổ thông vẫn kéo dài 12 năm khi chưa thể thực hiện học 2 buổi/ngày ở toàn bộ các cấp học.
Học về phòng chống tham nhũng ở cấp THPT

Học về phòng chống tham nhũng ở cấp THPT

ANTĐ - Theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT ngày 14-8 gửi các Sở GD-ĐT, các trường ĐH, về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013-2014, học sinh THPT sẽ học nội dung phòng chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân với thời lượng là 6 tiết phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12. 
Hà Lan: Dùng iPad thay bảng đen và sách giáo khoa

Hà Lan: Dùng iPad thay bảng đen và sách giáo khoa

ANTĐ - Tháng 8 tới, Hà Lan sẽ triển khai chương trình sử dụng iPad để giảng dạy và học tập tại 11 trường học, trong đó có 3 trường học thuộc Thủ đô Amsterdam, và những ngôi trường nằm ở các thành phố như Emmen, Almere, Breda, Maastricht...
Sách giáo khoa điện tử Classbook đoạt giải Sao Khuê 2013

Sách giáo khoa điện tử Classbook đoạt giải Sao Khuê 2013

ANTĐ - Tối 21/04/2013, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam (Vinasa) đã tổ chức Lễ trao danh hiệu Sao Khuê 2013 cho 68 sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT tiêu biểu, trong đó có Giải pháp Sách giáo khoa điện tử Classbook do Công ty Cổ phần Sách điện tử Giáo dục (EDC) – đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nghiên cứu và phát triển. Hội đồng bình chọn Toàn quốc cũng quyết định xếp hạng sản phẩm phần mềm ưu việt 4 sao cho giải pháp này.
Khi “thầy” biến thành “thợ”

Khi “thầy” biến thành “thợ”

ANTĐ - Mấy năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy thể hiện qua các “bài giảng điện tử” (BGĐT) diễn ra khá phổ biến trong các trường học. Đây một bước tiến trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Tuy vậy, việc lạm dụng BGĐT có thể gây ra nhiều phức tạp.

Kiểm tra đột xuất các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX

Kiểm tra đột xuất các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX

ANTĐ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, để khắc phục những tồn tại ở các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX, trong tháng 3-2013, Tổng cục sẽ kiểm tra đột xuất toàn bộ điều kiện về cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX của các cơ sở đào tạo do Tổng cục quản lý trực tiếp.
Khai giảng lớp đào tạo Đại học CSND khóa 13

Khai giảng lớp đào tạo Đại học CSND khóa 13

ANTĐ - Chiều 30-1, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo Đại học CSND khóa 13 hệ vừa học vừa làm chuyên ngành Quản lý hành chính niên khóa 2013 - 2018.
Thay học nhồi nhét bằng hình thành năng lực

Thay học nhồi nhét bằng hình thành năng lực

ANTĐ - Thực tế đang phản ánh chương trình giáo dục phổ thông, nhất là chương trình THPT hiện quá nặng về việc truyền thụ kiến thức, số lượng môn học quá nhiều, không chú trọng hình thành năng lực, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách của học sinh... Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015 được đặt ra để khắc phục những vấn đề này. 

Đối tượng được miễn, hoãn học môn GDQP-AN

Đối tượng được miễn, hoãn học môn GDQP-AN

ANTĐ- Ngày 19-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT về Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP-AN).
Miễn giảm học và thi môn Giáo dục quốc phòng-an ninh

Miễn giảm học và thi môn Giáo dục quốc phòng-an ninh

ANTĐ - Theo Bộ GD-ĐT, quy định mới về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) đã đưa ra một số trường hợp được miễn giảm đối với môn học này. 
“Kéo” môn Lịch sử gần với thực tế

“Kéo” môn Lịch sử gần với thực tế

ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa thông báo về kết quả hội thảo khoa học quốc gia về dạy học lịch sử bậc phổ thông với đánh giá, nội dung sách giáo khoa nặng về lịch sử chiến tranh chống xâm lược, nội dung về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa lặp lại ở các cấp học. Một số bài trong sách giáo khoa, đặc biệt là phần lịch sử Việt Nam còn mang tính hàn lâm, chưa phù hợp với thời lượng dạy học...