SEA Games 31 ngày 15-5: Việt Nam có số HCV gấp 3 lần Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 15-5 tại Tuần Châu (Quảng Ninh), VĐV Phạm Tiến Sản đã giành HCV môn duathlon nam (chạy bộ + đạp xe) với thành tích 1 giờ 55 phút 57 giây, mở ra "cơn mưa Vàng" cho thể thao Việt Nam (TTVN) ngày 15-5 ở SEA Games 31.

Thi đấu từ 6h sáng, môn duathlon nam SEA Games 31 (chạy bộ + đạp xe) có 11 VĐV tranh tài, trong đó có hai cựu tuyển thủ điền kinh Việt Nam là Phạm Tiến Sản và Hà Văn Nhật.

Chặng đường các VĐV trải qua ở môn duathlon nam là 55km, bao gồm chạy 10km, đạp xe 40km và chạy 5km.

VĐV Phạm Tiến Sản hạnh phúc khi lần đầu vô địch SEA Games (Ảnh: Trường Giang)

VĐV Phạm Tiến Sản hạnh phúc khi lần đầu vô địch SEA Games (Ảnh: Trường Giang)

Kết quả, cựu á quân 3 kỳ SEA Games cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật Phạm Tiến Sản đã giành HCV với thành tích 1 giờ 55 phút 57 giây. Đây là bước ngoặt trong sự nghiệp với cá nhân chân chạy quê Bắc Giang sau những tấm HCB trong quá khứ.

Đây là tấm HCV thứ 40 của đoàn TTVN tại SEA Games 31, cũng là HCV "mở hàng" ngày thi đấu cực kỳ sôi động với thêm gần 30 HCV.

Kết thúc ngày thi đấu 15-5, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 68 HCV, 46 HCB và 44 HCĐ. Với thành tích này, đoàn Việt Nam đang tạm bỏ rất xa đoàn xếp thứ hai là Thái Lan với gần gấp 3 lần huy chương cao quý nhất, khi đối thủ này mới chỉ có 24 HCV.

Số HCV của đoàn Việt Nam tại SEA Games 31 trong ngày 15-5:

Duathlon: Phạm Tiến Sản

Wushu: Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ)

Cờ tướng: Nguyễn Minh Nhật Quang/Hà Văn Tiến (đồng đội cờ chớp)

Cờ vua: Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Wushu: Ngô Thị Phương Nga (tán thủ 52kg nữ)

Wushu: Nguyễn Thị Thu Thủy (tán thủ 56kg nữ)

Wushu: Nguyễn Thị Trang (tán thủ 60kg nữ)

Wushu: Bùi Trường Giang (tán thủ 60kg nam)

Wushu: Trương Văn Chưởng (tán thủ 65kg nam)

Wushu: Nguyễn Văn Tài (tán thủ 70kg nam)

TDDC: Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng nam)

Đấu kiếm: Bùi Thị Thu Hà (kiếm chém nữ)

Khiêu vũ thể thao: Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng Anh (2 HCV Samba và Rumba)

Khiêu vũ thể thao: Nguyễn Đoàn Minh Trường và Đặng Thu Hương

Điền kinh: Nguyễn Thị Huyền (400m)

Điền kinh: Phạm Thị Diễm (nhảy cao nữ)

Điền kinh: Nguyễn Văn Lai (5.000m nam)

Thể hình: Đinh Kim Thoa

Thể hình: Trần Hoàng Duy Thuận và Bùi Thị Thoa

Điền kinh: Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa nam)

Điền kinh: Phạm Thị Diễm (nhảy cao nữ)

Jujitsu: Đào Hồng Sơn (56kg nam)

Jujitsu: Phùng Thị Huệ (56kg nữ)

Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh (3.000m nữ)

Bi sắt: Lan Anh - Hồng Loan

Bơi: Trần Hưng Nguyên (400m tự do)

(Tiếp tục cập nhật... )