Ấn Độ:

Mới ra tù lại tiếp tục giở trò đồi bại với trẻ em

ANTĐ - Vừa mới trả án 10 năm vì tội cưỡng hiếp, một “yêu râu xanh” ở Ấn Độ lại tiếp tục bị cảnh sát bắt vì tội danh tương tự.

Sự việc xảy ra hôm 26/10 tại làng Sunera và nạn nhân lần này là một bé gái 6 tuổi đang ở cùng bố mẹ trong một túp lều gần trang trại của gia đình.

Đối tượng được xác định Gokul Bagri (40 tuổi). Ban đầu y bịt miệng nạn nhân và nhẹ nhàng đưa em ra khỏi túp lều để cưỡng hiếp

 

Sau khi giở trò đồi bại, y vứt nạn nhân ở gần túp lều của nhà em. Bố mẹ em gái này đã tới trình báo cảnh sát sau khi tìm thấy con đang ngồi khóc và kêu đau.

Năm 2010 Bagri được ra tù sau khi bóc lịch 10 năm vì tội cưỡng hiếp một bé bé gái 4 tuổi. Cảnh sát Ấn Độ hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.