Mối quan hệ Hàn Quốc – Triều Tiên sẽ lại nồng ấm hơn?

ANTĐ - Hàn Quốc vừa đưa ra đề nghị nối lại những cuộc đàm phán cấp cao vào tháng tới với Triều Tiên để bàn thảo một loạt vấn đề, nhằm chuẩn bị cho quá trình “thống nhất hòa bình”.

Liệu hai nhà lãnh đạo Triều - Hàn có thể tạo nên bước đột phá chính trị như Mỹ với Cuba?

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae cho biết ông đặc biệt hy vọng về cuộc thảo luận đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau cuộc chiến tranh Triều Tiên hơn 60 năm về trước.

Được biết, trước sự cầu thị của Seoul thì phía Bình Nhưỡng vẫn chưa có phản hồi gì.

Trước đó, Triều Tiên từng xem các kế hoạch thống nhất của Hàn Quốc như là “âm mưu” chiếm lĩnh.

Bộ trưởng Ryoo nói trong cuộc họp báo: “Triều Tiên và Hàn Quốc nên gặp mặt trực tiếp để cùng thảo ra bản kế hoạch cho việc thống nhất hòa bình. Với mục đích này, chúng tôi đã gửi lời đề nghị chính thức tới chính phủ Triều Tiên để tổ chức cuộc trao đổi về các vấn đề quan tâm 2 bên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vào tháng Một năm sau”.

Vị bộ trưởng Hàn Quốc cũng cho biết là ông hy vọng phía Triều Tiên sẽ có “phản hồi tích cực” với đề nghị trên.

Phía Hàn Quốc cũng tỏ ra hết sức cầu thị khi sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán ở Seoul, Bình Nhưỡng hay bất kỳ thành phố nào của 2 bên do các quan chức Triều Tiên lựa chọn.

Những cuộc đàm phán cấp cao chính thức gần nhất giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã diễn ra từ hồi tháng Hai năm nay, dẫn tới một số cuộc đoàn tụ hiếm hoi cho các gia đình Hàn Quốc.

Vậy nhưng những cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra trong tháng Mười đã bị hủy bỏ sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc không hành động tích cực để ngăn chặn các nhà hoạt động gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới bằng bóng bay.

Về mặt kỹ thuật thì 2 miền Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc xung đột Bắc – Nam hồi năm 1950-53 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải là hiệp ước hòa bình.