Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phòng chống tội phạm

ANTĐ - Ngày 3-6, Học viện CSND phối hợp với Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an và Viện Kinh tế học Việt Nam - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo ANTT tại Việt Nam”. 

Tham dự hội thảo có Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Viện Kinh tế Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học, luật học trong lĩnh vực kinh tế và lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ, đơn vị nghiên cứu thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân…

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích giúp lực lượng CAND nói chung, CSND nói riêng nâng cao nhận thức lý luận, quan điểm và các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong chiến lược bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong tình hình mới. Điều này có ý nghĩa thiết thực bởi quá trình hội nhập kinh tế không chỉ tạo ra những thời cơ, thuận lợi to lớn mà còn tiềm ẩn không ít khó khăn, thách thức, trong đó có những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Tại hội thảo, đã có hơn 40 báo cáo tham luận khoa học được các đại biểu trình bày. Dưới góc nhìn chuyên sâu về sự phát triển kinh tế và công tác phòng chống tội phạm, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào 3 nội dung chính là mối quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với phòng, chống tội phạm; ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam với vấn đề phòng, chống tội phạm ở Việt Nam; và công tác phòng, chống tội phạm kinh tế trong các lĩnh vực cụ thể nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam.