![]() |
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị |
Ngày 26-3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế tổ chức hội nghị xin ý kiến cho kế hoạch "Chương trình Sức khỏe Phổi Việt Nam giai đoạn 2025-2027".
Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, mỗi năm Việt Nam có hơn 24.000 ca mắc mới ung thư phổi, trong đó 75% người bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn khiến tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ chưa đến 15%.
Tính chung, các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là các bệnh lý về phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản và ung thư phổi, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam.
PGS.TS Đỗ Hùng Kiên, Phó Giám đốc Bệnh viện K cũng cho biết, cơ sở này ghi nhận khoảng 12.000 lượt khám/năm liên quan bệnh lý u phổi; điều trị khoảng 3.200 bệnh nhân/năm.
Theo ông Kiên, việc triển khai sàng lọc ung thư phổi hiện có nhiều khó khăn do thiếu trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, chuyên môn; nhận thức của người dân và nhân viên y tế chưa đầy đủ; bảo hiểm y tế chưa chi trả cho các phương pháp sàng lọc… Trong khi đó, ở giai đoạn sớm, ung thư phổi không có triệu chứng hoặc nhầm lẫn với các triệu chứng bệnh lý hô hấp khác, dễ bỏ sót.
Nhắc lại việc hơn 70% bệnh nhân ung thư phổi đến viện ở giai đoạn muộn, tỷ lệ sống sau 5 năm rất thấp, Phó Giám đốc Bệnh viện K đề xuất cần phải tăng cường sàng lọc chẩn đoán ở giai đoạn sớm của bệnh; rộng hơn cần có chương trình quốc gia về tầm soát ung thư phổi…
Được biết, Chương trình Sức khỏe Phổi Việt Nam giai đoạn 2025–2027 dự kiến được thiết kế với các hợp phần cụ thể như: Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; Nâng cao năng lực cán bộ y tế tuyến cơ sở thông qua đào tạo, hướng dẫn lâm sàng và mô hình quản lý bệnh phổi; Thúc đẩy tầm soát, chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả các bệnh phổi không lây nhiễm; Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn trong theo dõi và quản lý bệnh; và Phối hợp đa ngành.