Mỏi miệng thổi còi, ngăn xe máy đi vào đường cao tốc

ANTĐ -Cho đến thời điểm này không phải ai cũng biết việc cấm xe máy đi vào đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, thanh tra viên thuộc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Việc cấm xe máy đi vào đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ nhằm giảm thiểu việc ách tắc giao thông. Tuy nhiên do nhiều người không chú ý biểm cấm cắm ngay lối dẫn vào đường cao tốc cho nên chúng tôi thường xuyên bám chốt này để nhắc nhở người đi xe máy theo hướng QL 1A cũ”.

Trong 2 ngày thực hiện phân làn giảm thiểu ách tắc và TNGT trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, còn không ít người dân tham gia giao thông bằng xe máy chưa biết đến lệnh cấm này, nên vẫn vô tư đi vào đường cao tốc, khiến lực lượng thanh tra giao thông mỏi miệng thổi còi.Những hình ảnh ghi lại tình trạng giao thông trên đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ và trên tuyến QL 1A cũ trong ngày thứ 2 thực hiện phân làn, giảm thiểu ách tắc trên các tuyến đường.
Mỏi miệng thổi còi, ngăn xe máy đi vào đường cao tốc ảnh 1

Mỏi miệng thổi còi, ngăn xe máy đi vào đường cao tốc ảnh 2
Biểm cấm xe máy cắm ngay đầu đường Giải Phóng rẽ ra cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, 
tuy nhiên ít người chú ý

Nhiều người tỉnh lẻ ra không chú ý nên lúng túng không biết đi đường nào về...nhà

Nhân viên thanh tra giao thông 2 ngày này mỏi miệng chỉ đường

Theo một số người dân thì biển chỉ dẫn cắm ở xa, hoặc không
chú ý nên không biết đường Pháp Vân- Cầu Giẽ bị cấm xe má
y

"Đường cấm xe máy, đi hướng QL 1 A cũ"

Đường Pháp Vân hướng từ Cầu Giẽ về Hà Nội đôi khi vẫn có những xe máy đi vào

Một người hỏi đường sau khi bị tuýt còi đi vào đường cấm. Tuy nhiên những ngày đầu
chỉ là nhắc nhở người đi xa máy, và sẽ xử phạt trong những ngày tới đối với trường
hợp vi phạm đi vào đường cấm

Một số người dân khu vực cố tình đi ngược chiều

Đường QL 1A cũ bỗng trở nên đông đúc lạ thường

Để mở rộng đường, công nhân dọn dẹp rác và cống thoát nước trên QL 1A cũ