Mối lo giáo phái Aum Shinrikyo hồi sinh

ANTĐ - Cảnh sát Nga vừa đột kích 25 cơ sở liên quan đến giáo phái Aum Shinrikyo tại Matxcơva và St. Petersburg, bắt giữ một số thành viên. 

Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Montenegro trục xuất 58 người bị tình nghi theo giáo phái bị cấm này, trong đó 44 người được đưa về Nga. Dư luận hoài nghi, liệu có phải thành viên của giáo phái Nhật Bản được cho là nhóm khủng bố duy nhất phát động tấn công bằng vũ khí hóa học trên thế giới đang âm thầm hoạt động ở châu Âu?

Mối lo giáo phái Aum Shinrikyo hồi sinh ảnh 1Lực lượng an ninh Nga truy lùng những đối tượng theo Aum - giáo phái bị cấm hoạt động
tại nước này

Khủng bố bằng vũ khí hóa học

Các vụ đột kích của nhà chức trách Nga nhằm vào 25 ngôi nhà và nơi thờ tự của những người bị nghi là môn đồ Aum Shinrikyo, giáo phái đã bị cấm ở Nga. Bà Irina Volk, đại diện Bộ Nội vụ ngày 5-4 cho biết, các địa chỉ bị lục soát gồm 11 địa chỉ tại Matxcơva và 14 ở St. Petersburg. Theo hãng tin TASS, 10 người đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích ở St. Petersburg. 

Các công tố viên Nga cho hay, giáo phái này đã tích cực tuyển mộ, hiện số môn đồ ở Nga có thể lên tới 30.000 người. Tuy nhiên, hoạt động của nhóm đã bị điều tra hình sự do “liên quan đến bạo lực đối với công dân và tổn thương đến sức khỏe của họ”. “Thủ lĩnh của giáo phái gây áp lực cho nạn nhân về thể chất và tâm lý, bắt họ đóng góp tiền và tài sản cho giáo phái”, ông Vladimir Markin, Trưởng phòng báo chí - dịch vụ của Ủy ban Điều tra Nga khẳng định. 

Aum Shinrikyo (Chân lý tối thượng) là giáo phái sùng bái Ngày tận thế ở Nhật Bản, nhưng lại được coi là một tổ chức khủng bố và bị cấm ở nhiều quốc gia. Ở thời kỳ đỉnh cao, Aum Shinrikyo từng có khoảng 40.000 người tham gia với những nghi thức kỳ lạ được thủ lĩnh Shoko Asahara, một người mù đề ra.

Ngày 20-3-1995, những người theo giáo phái Aum Shinrikyo rải 5 túi nhựa chứa đầy sarin dạng lỏng trên hệ thống tàu điện ngầm Tokyo vào giờ cao điểm. Sarin là chất độc thần kinh không mùi không màu, khiến nạn nhân bị ngạt thở trong vòng 10 phút và có thể làm tổn thương thần kinh vĩnh viễn cho những người sống sót. Mười ba người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người bị ngộ độc nặng, trong đó khoảng 1.000 người bị suy giảm thị lực tạm thời. Cảnh sát còn chặn được âm mưu của bọn chúng là phát tán khí độc khắp Tokyo bằng một máy bay trực thăng được mua từ Nga. 

 Aum Shinrikyo là giáo phái đầu tiên và đến nay là nhóm khủng bố duy nhất phát động tấn công bằng vũ khí hóa học trên thế giới. Sau vụ khủng bố tàu điện ngầm Tokyo, 189 thành viên của giáo phái này bị đưa ra xét xử. Thủ lĩnh Shoko Asahara đã bị kết án tử hình vào năm 2004 cùng với 12 thành viên khác. Hàng chục năm qua, tưởng như giáo phái này đã im hơi lặng tiếng nhưng gần đây, cái tên Aum Shinrikyo lại khuấy động dư luận.

Chặn hội nghị quốc tế ở Balkan

Trước đó, hôm 26-3, một nhóm 58 người bị cáo buộc theo tà giáo Aum đã bị bắt giữ tại Montenegro khi nhà chức trách mở cuộc đột kích vào Danilovgrad, miền Trung Montenegro và tại thủ đô Podgorica. Theo báo chí địa phương, các thành viên giáo phái Aum Shinrikyo đã tổ chức một hội nghị ở Montenegro vào thời điểm đó. Nhóm này đã thuê toàn bộ khách sạn từ ngày     16-3 để “hội nghị của họ không bị người ngoài làm phiền”. Bất ngờ ập vào, cảnh sát thu giữ vài nghìn euro tiền mặt và các thiết bị điện tử. Sau khi thẩm vấn, các đối tượng được trả tự do, không bị khởi tố nhưng vì họ lưu trú bất hợp pháp nên đã bị trục xuất.

Danh sách những người bị trục xuất gồm 44 người Nga, 7 người đến từ Belarus, 3 từ Ukraine, 1 từ Uzbekistan, và chỉ có 4 người đến từ Nhật Bản, Bộ trưởng Nội vụ Montenegro cho biết. Bộ Nội vụ Nga cùng với đại diện của Interpol cũng đang điều tra hoạt động của 44 công dân vừa bị chính quyền Montenegro trục xuất về Nga.

 Nhưng dư luận đặt câu hỏi vì sao Montenegro lại trở thành nơi tụ họp của môn đồ giáo phái Aum? Đây là quốc gia nhỏ bé nằm ở Balkan, từng là một phần lãnh thổ Nam Tư và hiện sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu. Dễ nhận thấy, Montenegro là thiên đường cho những kẻ buôn lậu và khách du lịch, nhất là vùng núi nằm sát biển Adriatic.

Tuy nhiên, một quan chức Nhật Bản nói với tờ The Daily Beast: “Chúng tôi không rõ về các hoạt động của Aum Shinrikyo ở nước ngoài”. Vị này cho biết, những môn đồ người Nga theo một trường phái tách ra từ giáo phái gốc và mối liên hệ với Nhật Bản là mong manh. “Các nhóm tại Montenegro có vẻ là một nhánh của nhóm Nga. Họ tin rằng Matsumoto [Asahara] là Chúa cứu thế, nhưng khó mà khẳng định họ có phải khủng bố hay không”.