"Mỗi HLV, VĐV phải là một tấm gương lan tỏa văn hóa Hà Nội"

ANTD.VN - "Tôi mong mỗi HLV, VĐV của đoàn phải là tấm gương lan tỏa tinh thần thi đấu và lan tỏa văn hóa Hà Nội, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội với đoàn thể thao các tỉnh thành bạn", ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng BTC Đại hội thể thao toàn quốc 2018 nhắn nhủ.

Chiều 8-11, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội, Sở VH-TT Hà Nội đã tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao Hà Nội tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018.

Đến dự có ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng BTC Đại hội thể thao toàn quốc 2018; ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; đại diện các sở, ban, ngành cùng đông đảo HLV, VĐV của Đoàn thể thao Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thay mặt lãnh đạo thành phố chúc mừng và biểu dương thành tích của Đoàn thể thao Hà Nội đạt được trong thời gian qua. 

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Đại hội thể thao toàn quốc 2018 là cơ hội khẳng định vị thế của thể thao Hà Nội với vai trò đơn vị chủ nhà, đồng thời là bước đệm cho SEA Games 2021 mà Hà Nội của Việt Nam là thành phố đăng cai.

"Tôi mong các thành viên đoàn thể thao Hà Nội tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt thành tích cao nhất, đó là ngôi vị số 1 toàn đoàn như mục tiêu đề ra. Bên cạnh việc phát huy thế mạnh của thể thao Thủ đô, tôi mong mỗi HLV, VĐV của đoàn phải là tấm gương lan tỏa tinh thần thi đấu và lan tỏa văn hóa Hà Nội, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội với đoàn thể thao các tỉnh thành bạn", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhắn nhủ và chúc Đoàn thể thao Hà Nội thi đấu thành công.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa, động viên đại diện 36 môn của Đoàn thể thao Hà Nội tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2018

Trước đó báo cáo về công tác chuẩn bị, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Tô Văn Động cho biết Đại hội thể thao toàn quốc 2018 là sự kiện thể thao lớn nhất trong nước được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ các VĐV xuất sắc nhất đến từ các tỉnh, thành, ngành.

"Đoàn thể thao Hà Nội tham dự đại hội với 1.094 thành viên (gồm 845 VĐV), tham gia tranh tài ở 611/643 nội dung của 36 môn, với mục tiêu phấn đấu đoạt ngôi nhất toàn đoàn. Tính đến nay, 22/22 công trình của Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ công tác tổ chức thi đấu các môn tại đại hội", ông Tô Văn Động cho biết.

Đại hội thể thao toàn quốc 2018 sẽ chính thức khai mạc ngày 25-11 và bế mạc ngày 10-12.