Mối đe dọa chiến tranh mạng

ANTĐ - Mối đe doạ an ninh lớn nhất đối với nước Mỹ sau 10 năm sự kiện khủng bố kinh hoàng 11-9-2001 là gì? Đó không phải là mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda mà là chiến tranh mạng!

An ninh mạng đã trở thành mối lo lớn đối với thế giới

Trong phát biểu ngày 7-9, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Janet Napolitano cho rằng, mối lo an ninh lớn nhất của nước Mỹ ở thời điểm 10 năm sau vụ khủng bố 11-9 là chiến tranh mạng. Phát biểu này được bà Napolitano đưa ra để phản bác lại quan điểm của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney rằng nước Mỹ sẽ an toàn hơn nếu Tổng thống Barack Obama đi theo chính sách gia tăng thẩm vấn các đối tượng nghi vấn của người tiền nhiệm George W. Bush.

Nữ Bộ trưởng Napolitano khẳng định, nước Mỹ hiện an toàn hơn so với thời điểm trước ngày 11-9-2001 vì đã thiết lập được nhiều tầng nấc an ninh mà trước đây chưa có. Theo bà, thách thức an ninh lớn nhất hiện nay với nước Mỹ đến từ thế giới ảo bởi một phần quan trọng do mạng Internet đang phát triển rất nhanh và ở tầm quy mô quốc tế trong khi chưa có bất kỳ quy ước quốc tế ràng buộc nào.

Trước khi bà Napolitano lên tiếng như trên, nước Mỹ đã “ngấm đòn” của không ít các cuộc tấn công mạng. Mức độ của các cuộc tấn công này nghiêm trọng tới mức quyền Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Randy Vickers, người đứng đầu cơ quan an ninh mạng của Mỹ, đã phải tuyên bố từ chức do không ngăn chặn kịp thời.

Ông Vickers từ chức sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào các hệ thống máy tính như Lầu Năm góc, Cục điều tra Liên bang (FBI), Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Thượng viện Mỹ... Không có thông tin nào về thiệt hại của các vụ tấn công này song một quan chức Lầu Năm góc tiết lộ một cuộc tấn công tương tự hồi tháng 3 năm nay đã đánh cắp 24.000 tệp chứa “các dữ liệu nhạy cảm” của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Thế nên, Lầu Năm góc đã phải tung ra chiến lược mới nhằm bảo vệ các cơ quan chính phủ và cơ sở quân sự Mỹ trước các vụ tấn công mạng mang tên “Chiến lược Hành động trong không gian mạng”. Lầu Năm góc cho rằng nước Mỹ rất dễ bị tấn công trong không gian mạng và sẽ gây tổn thất đáng kể cho nước này. Vì thế, quân đội Mỹ sẽ sẵn sàng đáp trả các hành động thù địch trong không gian mạng, giống như đáp trả các cuộc tấn công từ trên bộ, trên không và trên biển.

Đây có thể xem là “lời tuyên chiến” của Mỹ nhằm sẵn sàng đối phó với những cuộc chiến tranh mạng. Song điều này làm dấy lên một cuộc chạy đua mới giữa các quốc gia - “cuộc chạy đua vũ trang ảo”, đặc biệt là giữa các cường quốc.

Tại Hội nghị quốc tế về vũ khí tấn công mạng diễn ra tại London (Anh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn British Telecom, ông Michael Rake, cảnh báo các cường quốc trên thế giới đang ngày càng tích cực tham gia vào cuộc chạy đua vũ khí công nghệ cao. Cuộc đua này có thể khơi mào cho các cuộc chiến không có tiếng súng trong tương lai. Với lo ngại này, Hội nghị đã kêu gọi chính phủ các nước tìm kiếm khả năng phối hợp nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong đảm bảo an ninh mạng và không phổ biến vũ khí tấn công mạng.