Mỗi CBCS Công an là một hạt nhân trong phong trào đọc

ANTD.VN - Sáng 6-3, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm sách, phát động phong trào "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" và tổng kết, trao giải cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND nhân 70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Triển lãm sách với chủ đề 70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy diễn ra từ ngày 6-3 và kéo dài trong thời gian 4 ngày tại trụ sở Bộ Công an. Triển lãm sẽ trưng bày và giới thiệu về các xuất bản phẩm về Bác Hồ với CAND, CAND với Bác Hồ và các xuất bản phẩm khác liên quan đến phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy...; Lịch sử CAND Việt Nam và công tác Đảng, công tác chính trị CAND; CAND, QĐND trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát động phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

Phát biểu khai mạc triển lãm sách và phát động phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, Thượng tướng Tô Lâm, khẳng định trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung tương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm đến việc cung cấp sách, báo, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, thông tin, nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức toàn diện của CBCS CAND, thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa nhất là công tác thư viện, báo chí, xuất bản, bảo tàng để phục vụ CBCS tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ góp phần duy trì và phát triển văn hóa đọc trong CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu, học viên và CBCS trong lực lượng CAND tham quan triển lãm sách với chủ đề  70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Để phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển mạnh, có chiều sâu và đọc sách báo trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi CBCS, Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị công an địa phương và Bộ Công an cần bố trí CBCS tham quan triển lãm sách.

Các đơn vị báo chí, xuất bản, thư viện, phòng đọc trong CAND phải đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm phát hành; xây dựng nguồn vốn tài liệu phong phú, đa dạng đảm bảo phục vụ và đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của CBCS.

Củng cố hoàn thiện, phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ của hệ thống thư viện, phòng đọc trong CAND, mở rộng kết nối giữa các thư viện trong CAND nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn vốn tư liệu, tài liệu, cập nhật thông tin trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa xã hội...

Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc triển lãm sách, Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND. Ngày 14-9-2017, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành kế hoạch số 269 về tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND.

Sau gần 4 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi Bộ Công an đã nhận được 1.218 bài dự thi. Đây đều là những bài dự thi có chất lượng tốt, nhiều bài được đầu tư công phu, hình thức trình bày sáng tạo.

Mỗi CBCS Công an là một hạt nhân trong phong trào đọc ảnh 3

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tác giả có bài dự thi đạt Giải Đặc biệt và 2 tác giả đạt Giải Nhất cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND

Có những bài dự thi ngoài phần thi viết theo quy định của thể lệ đã sưu tầm nhiều hình ảnh, tư liệu trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an ninh; tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ; về các hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh tới CBCS, vận dụng phát huy trong từng nhiệm vụ cụ thể. Qua 4 vòng thi, Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Công an đã lựa chọn được 30 bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải, trong đó Giải Đặc biệt thuộc về một cán bộ đang công tác tại Học viện An ninh nhân dân.