Mò vào phòng trọ vắng người trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 7/8, Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Quý Nam và Trương Công Hùng về tội “Trộm cắp tài sản”.
Hai đối tượng Hùng và Nam
Hai đối tượng Hùng và Nam

Trước đó, vào ngày 23/7/2021, Phạm Quý Nam (SN 1983) rủ Trương Công Hùng (SN 1983) cùng ở thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, các đối tượng điều khiển xe máy đến đoạn đường thuộc thôn Trương Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, thấy phòng trọ của chị Lương Thị V. (SN 1982, quê Vĩnh Phúc) thuê của ông Đặng Quang Tuyến (ở thôn Trương Kênh Cầu) khóa ngoài đã dùng một đoạn sắt mang sẵn phá khóa cửa phòng trọ, trộm cắp chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell của chị V. trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Nhận được trình báo của bị hại, Cơ quan CAĐT CAH Yên Mỹ đã tập trung xác minh, điều tra. Đến ngày 27/7/2021, các trinh sát tham gia phá án đã tiến hành bắt giữ Trương Công Hùng.

Biết không thể thoát tội, Phạm Quý Nam đã đến CAH Yên Mỹ xin đầu thú. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đối tượng Trương Công Hùng từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.