Mở rộng hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc

ANTĐ - Nhận lời mời của Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc do Giám đốc Kang Sin Myeong dẫn đầu đã sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7 – 9/11. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Kang Sin Myeong duyệt đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam

Sáng 9/11, lễ đón chính thức ngài Kang Sin Myeong, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã diễn ra tại Bộ Công an Việt Nam với sự tham dự của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ngay sau lễ đón, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang không ngừng mở rộng, phát triển trên nhiều lĩnh vực; đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc lần này là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nói riêng, hai quốc gia nói chung.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ Công an Việt Nam đã dành cho đoàn sự tiếp đón chu đáo, trọng thị, ngài Kang Sin Myeong, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng chúc mừng những thành tựu to lớn của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua, đã phục vụ đắc lực sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay của Việt Nam; góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Ngài Kang Sin Myeong tin tưởng rằng, với những nội dung trao đổi, quan hệ hợp tác của hai bên sẽ có những bước phát triển mới.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Kang Sin Myeong

Hai bên cùng khẳng định, trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa trong hợp tác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao,…; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường trao đổi đoàn, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau về đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ bộ, phương tiện kỹ thuật,… nhằm từng bước đưa việc hợp tác đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc không ngừng phát triển về mọi mặt.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Kang Sin Myeong chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Kang Sin Myeong đã cùng chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam và Cục Đối ngoại, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng về sự hợp tác lâu dài giữa hai cơ quan.