Cụm liên kết ANTT 5 xã ở Phúc Thọ-Đan Phượng:

Mô hình hiệu quả

ANTĐ - Ra đời đúng thời điểm và hoạt động hướng vào thực chất, cụm liên kết ANTT vùng giáp ranh hai huyện Phúc Thọ - Đan Phượng đã phát huy được vai trò trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, trở thành “tấm lá chắn” vững chắc và đáng tin cậy đối với người dân địa phương cũng như vùng lân cận.

Công an xã Trung Châu, huyện Đan Phượng thường xuyên trao đổi tình hình ANTT với người dân


Chỗ đứng trong lòng dân

Còn nhớ đó là một ngày cuối đông, tôi được mời về dự và đưa tin cho “Đêm hội giao ước thi đua vùng giáp ranh an toàn” do công an huyện, chính quyền, thanh niên 5 xã Hát Môn, Vân Nam, Vân Hà (huyện Phúc Thọ) và Trung Châu, Thọ An (huyện Đan Phượng, Hà Nội) tổ chức. Mới chập tối, nhưng trên con đê Vân Cốc đã đen như mực, xung quanh gần như không một ánh đèn, thỉnh thoảng mới gặp một chiếc xe đi ngược chiều. Tôi thấy hơi run, nói với đồng chí Công an xã Trung Châu đi cùng rằng nếu có một mình thì chắc không dám đi qua đây, sau đó bày tỏ lo ngại về những nguy cơ mất an toàn cả về tài sản và tính mạng có thể xảy ra với người dân khi đi lại trên đê vào buổi tối. Đồng chí công an xã cười, khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Nhà báo yên tâm, các tổ tuần tra thuộc cụm liên kết của chúng tôi hoạt động mạnh lắm, người ở nơi khác đến mới sợ, chứ dân ở đây biết vậy nên có tối hơn, đến trẻ nhỏ, cụ già vẫn cứ yên tâm qua lại như thường”.

Có bề dày 20 năm hoạt động, cụm liên kết ANTT ra đời theo sáng kiến của Huyện uỷ, UBND và Công an hai huyện Phúc Thọ - Đan Phượng đã không ngừng được củng cố và giành được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội ở từng địa phương. “Có thời điểm tình hình TTATXH trong khu vực, nhất là các khu vực giáp ranh khá phức tạp. Các loại vụ việc tranh chấp đất đai, trộm cắp, cưỡng đoạt, huỷ hoại tài sản, đánh nhau gây rối trật tự công cộng, đánh bạc... xảy ra không ít, một số đối tượng ở các xã đã câu kết với nhau hoạt động ở vùng giáp ranh gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh. Từng xã đã chỉ đạo nhiều biện pháp phòng chống, song chưa có sự thống nhất chung về biện pháp, hình thức phối hợp nên kết quả còn hạn chế. Vì thế, việc thành lập cụm liên kết giữ gìn ANTT đã trở thành một yêu cầu cần thiết, cấp bách đối với các xã trong khu vực. Và hiệu quả có thể thấy ngay”, ông Nguyễn Đăng Mạc, chủ tịch UBND xã Hát Môn cho biết. 

Vượt khó, phát huy thế mạnh

Khó nhất khi liên kết, có lẽ là việc duy trì hoạt động của cụm. Xác định như vậy, nên hàng năm, nội dung này đều được cấp ủy Đảng các xã đưa vào Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT. UBND các xã cũng đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động tuần tra kiểm soát, kinh phí sơ tổng kết các hoạt động của cụm hàng năm, để kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình, cách làm hay, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt.

Trên cơ sở đó, cụm liên kết đã thực hiện rất tốt trong phạm vi yêu cầu công việc đặt ra. Cụm đã thường xuyên tuyên truyền về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT cho nhân dân, bằng nhiều hình thức phong phú và sáng tạo, trong đó có mô hình “Hội Thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”, hay việc tổ chức “Đêm hội giao ước thi đua vùng giáp ranh an toàn”. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của cán bộ và nhân dân về tình hình và nhiệm vụ công tác giữ gìn ANTT ngày càng được nâng cao, nhân dân đã cung cấp hơn 1.450 nguồn tin có giá trị giúp công an làm rõ nhiều vụ việc phạm pháp, xác minh bắt các đối tượng truy nã, giáo dục giúp đỡ nhiều đối tượng nghiện hút ma túy tiến bộ. Đặc biệt đã tạo được dư luận trong nhân dân, lên án, đẩy đuổi một số tụ điểm cờ bạc, ma túy tại các vùng giáp ranh. Các xã trong cụm đã thành lập và duy trì hoạt động 85 tổ tự quản, 30 câu lạc bộ tự quản, 54 tổ hòa giải và hàng trăm mô hình, phong trào của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB.

Để có được sự bình yên trên địa bàn giáp ranh, công an các xã trong cụm đã phối hợp tổ chức được hàng trăm buổi tuần tra xuyên địa bàn từ xã này sang xã khác theo một kế hoạch chung thống nhất, có sự tham gia của lực lượng công an huyện phụ trách xã về an ninh trật tự. “Cụm liên kết an toàn về ANTT địa bàn giáp ranh là sáng tạo trong việc xây dựng mô hình “tự phòng tự quản”. Hoạt động của cụm liên kết đã huy động được cả hệ thống chính trị, tạo ra sức mạnh tổng hợp, làm thành vành đai khép kín địa bàn, trong công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, khắc phục sơ hở thiếu sót mà các đối tượng thường lợi dụng hoạt động”, trung tá Lê Danh Đình, Đội trưởng Đội công an phụ trách xã, CAH Đan Phượng đánh giá và cho biết trong thời gian tới, hoạt động của cụm liên kết sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, trước mắt nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ cho nhân dân đón xuân Nhâm Thìn vui tươi.