Mổ bắt con thành công cho sản phụ mang thai 28 tuần bị TNGT nguy kịch ​

ANTD.VN -Bệnh viện Việt Đức vừa phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện mổ bắt con thành công, cứu sống cả mẹ lẫn con cho trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Hường (28 tuổi, ở Phủ Lý- Hà Nam, là cô giáo) bị xe công nông đâm trọng thương: dập 2 lá phổi, gãy xương sườn khi đang mang thai 28 tuần.

Cháu bé, con của sản phụ Hường đang được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Theo bác sĩ Nông Thanh Trà, Khoa gây mê hồi sức (Bệnh viện Việt Đức) - nơi chị Hường đang nằm điều trị, chị Hường được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức ngày 22-9 sau 1 ngày được điều trị ở tuyến dưới. Lúc nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng chấn thương ngực kín, đụng dập phổi, tràn máu, tràn khí màng phổi 2 bên, gẫy xương sườn 2,3,4 cung sau trái và xương sườn 3,4 cung phải, đang mang thai 28 tuần tuổi.

Bệnh nhân Hường được cho thở máy, dẫn lưu dịch khí màng phổi. Sau 1 tuần điều trị, cố duy trì để giữ cho thai nhi già ngày hơn nhưng tới đêm 30-9, phát hiện thấy bệnh nhân chuyển dạ, vỡ ối, ngay lập tức các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã quyết định mời các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang phối hợp cấp tốc mổ bắt con, cứu bé sơ sinh và đảm bảo mạng sống cho người mẹ.

Đây mà một ca mổ cấp cứu sản đặc biệt khi bệnh nhân đang phải thở máy cấp cứu nhưng đã thành công tốt đẹp. Trẻ chào đời là bé trai, cân nặng 1,6 kg ngay lập tức được tiến hành hồi sức và chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc còn sản phụ Hường tiếp tục được đưa về khoa Gây mê- Hồi sức của Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Hiện tại, sức khỏe sản phụ và cháu bé đều tiến triển tốt hơn, dự kiến trong khoảng 2 tuần nữa có thể xuất viện.