Mít-tinh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTĐ - Sáng 18-5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội),  Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2015).

Dự Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện lãnh đạo Bộ, Ban, ngành, đoàn thể cùng và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại những chặng đường hoạt động vô cùng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp, tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô giá của dân tộc Việt Nam.

Mít-tinh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do, chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà chiến lược, nhà tư tưởng thiên tài mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt suất. Người là linh hồn, ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam vượt qua muôn vàn gian khổ, anh dũng đấu tranh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, cực kỳ vẻ vang". 

"Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên XHCN".

Mít-tinh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Đại tá Trương Vĩnh Thăng xúc động kể lại kỷ niệm 2 lần gặp Bác Hồ

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã nghe Đại tá Trương Vĩnh Thăng (83 tuổi, 60 năm tuổi Đảng, nguyên Hiệu trưởng Trường đào tạo lái xe 255 Cục Ô tô máy kéo, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng), kể về kỷ niệm 2 lần gặp Bác Hồ đầy xúc động, đồng thời theo dõi nhiều đoạn phim tư liệu quý về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Một số tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Mít-tinh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3
Mít-tinh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4
Mít-tinh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5
Mít-tinh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 6
Mít-tinh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 7