“Miss World 2013” lại bị phản đối

ANTĐ - Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia Suryadharma Ali ngày 29-8 đã lên tiếng kêu gọi hủy bỏ cuộc thi Miss World 2013 dự kiến diễn ra tại nước này trong 10 ngày nữa với sự tham gia của 130 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. 

Hoa hậu Thế giới 2012 Vu Văn Hà

Ông Suryadharma Ali đã lên tiếng phản đối cuộc thi này để ủng hộ Hội đồng Ulema Indonesia (MUI), một tổ chức Hồi giáo lớn nhất tại đất nước này đang cố tìm mọi cách để ngăn chặn cuộc thi sắc đẹp quy mô toàn cầu này. Theo ông Ali và những thành viên của tổ chức này thì đây là một cuộc thi trái với đạo lý, luân thường của đa số người dân Indonesia. “Chúng tôi hy vọng Ban tổ chức Miss World 2013 nên xem xét lại lời kêu gọi của chúng tôi vì những chuẩn mực đạo đức bao đời nay tại Indonesia cần được tôn trọng”, ông Suryadharma Ali cho biết. 

Do sự phản đối quá mạnh mẽ của các tổ chức Hồi giáo tại Indonesia (quốc gia có số dân theo Hồi giáo đông nhất thế giới), Ban tổ chức Miss World đã loại bỏ phần thi bikini và thay vào đó các thí sinh sẽ quấn sarong (một loại khăn choàng cho phụ nữ khi đi biển). Thống đốc Bali Made Mangku cho biết, ông sẽ ủng hộ những gì có thể để cuộc thi Miss World 2013 được diễn ra thành công nhất. Ông cho rằng, không có bất kỳ lý do nào để ngăn cản cuộc thi này, ngăn cấm Ban tổ chức phải hủy bỏ phần thi áo tắm và phải tuân theo một số quy chuẩn đạo đức của người Hồi giáo. Vì theo ông, Hiến pháp Indonesia không hề đề cập đến Hồi giáo là tôn giáo chính thức của quốc gia này, cho dù họ chiếm đa số trong các dân tộc ở đây.