ANTD.VN - Một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra vào trưa ngày 15-3, tại địa bàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Nghi can trong vụ cướp sau khi thực hiện hành vi phạm tội, chưa kịp tẩu thoát đã bị nhân viên ngân hàng và lực lượng Công an huyện Phúc Thọ khống chế, bắt giữ…
ANTD.VN - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, qua công tác vận động, tuyên truyền của lực lượng CSGT, một lái xe tự nguyện giao nộp 2 quả mìn tự chế nặng khoảng 400 gam và 1 hộp pháo nổ nặng khoảng 2 kg...
ANTD.VN - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ở nhiều xã biên giới thuộc tỉnh Hà Giang thi thoảng vẫn còn tiếng pháo nổ. Nhưng đạn pháo còn dày đặc dưới lòng đất không làm họ sợ.
ANTD.VN - Chiều 6-1, Lực lượng
công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức xử lý 2 hầm chứa nhiều loại
bom mìn, đầu đạn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại khu
dân cư ở TP. Buôn Ma Thuột.
ANTĐ - 11h20 ngày 12-7, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
ANTĐ - Bụi phủ trắng sân vườn, tường nhà nứt toác, đá rơi bất thình lình… đó là những gì mà người dân thôn Làng Trên và Trán Voi, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã phải chịu từ nhiều năm nay do sống gần 2 mỏ đá. Điều đáng ngạc nhiên là, mặc dù UBND thành phố đã có chỉ đạo kiểm tra, xử lý từ đầu năm 2016, nhưng đến thời điểm này tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục.
ANTĐ - Vào khoảng 22h30 ngày 24-4, tại ngã tư đường Ngô Gia Tự giao với đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, một nam thanh niên ôm 3 quả mìn tự chế và kích nổ khiến anh này tử vong tại chỗ.
ANTĐ - Thời gian gần đây, chuyện một người thợ máy xúc đã đào xới trúng nhiều hài cốt ở một khu đất của làng Yút (xã Ia Phí, huyện Chư păh, Gia Lai) rồi bị chết một cách bí ẩn khiến người dân địa phương hết sức hoang mang, vì lo sợ các linh hồn “trừng phạt dân làng”.
ANTĐ - Phần 7: Robot từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của quân đội Mỹ như làm nhiệm vụ rà phá và vô hiệu hóa bom, mìn. Tuy nhiên một khả năng trong tương lai không xa, quân đội Mỹ sẽ triển khai một robot có khả năng chiến đấu như các chiến binh.
ANTĐ - Phần cuối (6): Khi kết hợp với cách đánh mưu trí sáng tạo của quân, dân ta thì hiệu quả không thua kém so với vũ khí tối tân. Điều đó đã được chứng minh qua thực tế chiến đấu.
ANTĐ - Phần 5: Ngoài việc chế tạo vỏ cho mìn và lựu đạn, Quân giới Việt Nam phải tìm chất nổ khác thay thế cho thuốc đen có quá nhiều hạn chế. Và TNT hay còn gọi là thuốc vàng được lấy từ bom, mìn của địch để làm nguyên liệu nổ cho vũ khí của quân ta.
ANTĐ - Phần 4: Để giải quyết vấn đề nguyên liệu tạo vỏ cho mìn và lựu đạn, ngành quân giới từ Trung ương tới cấp địa phương cùng với nhân dân tìm cách tận dụng các loại gang thép, sắt vụn thu được từ tàu, xe cộ hỏng của địch. Sau đó đã tự sản xuất gang, thép để làm nguyên liệu.
ANTĐ - Do mâu thuẫn trong công việc làm ăn, nên đầu tháng 8 vừa qua, Hoàng Minh Mỹ 29 tuổi, trú ở Hòa Nghĩa, Kinh Dương, Hải Phòng, cùng đồng bọn đã dùng mìn đe dọa giết người chung vốn làm ăn với mình để ép trả tiền. Tuy nhiên, vụ việc trên đã bị CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng có liên quan.
ANTĐ - Ngày 1-8 vừa qua, Hồng, Vỹ, Trung đã đến nhà anh Trung ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội để đòi nợ thuê và dùng mìn đe dọa giết người nhưng rất may, khối thuốc nổ đã bị trục trặc và không phát nổ.
ANTĐ - Do công việc làm ăn không thuận lợi nên ba anh em Mỹ muốn đòi lại số tiền đã hùn vốn với anh Chương từ trước. Tuy nhiên, khi anh Chương chưa hoàn trả đủ, Mỹ đã "gói tặng" gia đình anh "món quà", bên trong là thuốc và kíp nổ.
ANTĐ - Lực lượng dân quân Donbass cho biết, song song với các vụ nã pháo vào khu vực Lugansk, quân đội Ukraine đã đặt mìn phong tỏa thành phố Slavyansk.
ANTĐ - Một vụ ném mìn tự chế vừa xảy ra tại gia đình ông Hứa Văn Lâm (SN 1966), thuộc xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã để lại nỗi sợ hãi hoang mang cho gia đình nạn nhân. Cơ quan điều tra đã bắt giữ Vi Văn Hiên (SN 1979) là con rể ông Lâm để điều tra vì bị tình nghi là thủ phạm đã gây ra vụ ném mìn trên.
ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (19-2), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Quang Minh (SN 1964, trú ở tổ 7, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) 14 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt cả hai tội danh là 14 năm 6 tháng tù. Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Thị Lập (SN 1957, trú ở thôn Vụ Bản, xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) cũng bị xử phạt tổng cộng 12 năm 6 tháng tù giam.