MiG-29 SMT Nga và Mirage F1 Pháp so tài

ANTĐ - Ngày 19-8, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân Nga và không quân Pháp đã bắt đầu tiến hành một cuộc diễn tập không quân chung kéo dài 4 ngày tại miền trung nước Nga.

Cuộc diễn tập chiến thuật diễn ra các tại khu vực Nizhny Novgorod và Tver của Nga sẽ kéo dài đến hết ngày Thứ 5 (22-8), thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Igor Klimov, cho biết trong một cuộc họp báo.

Theo ông Igor Klimov, Không quân Pháp đã triển khai các máy bay chiến đấu Mirage F1 đến Nga để tham gia diễn tập huấn luyện, cùng các máy bay chiến đấu MiG-29SMT Fulcrum-E của Nga, tuy nhiên, ông không cho biết Pháp đã triển khai bao nhiêu chiếc.

Máy bay chiến đấu MiG-29SMT Fulcrum-E của Nga

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, máy bay chiến đấu MiG-29SMT Fulcrum-E và máy bay chiến đấu Mirage F1 sẽ luyện tập các chuyến bay nhóm theo đội hình và tấn công các mục tiêu dưới mặt đất, trong khi các phi hành đoàn của cả Nga và Pháp sẽ cùng bay trên các máy bay huấn luyện chiến đấu MiG-29UBM, ông cho biết.

Khoa mục diễn tập này sẽ được tiến hành sau khoa mục diễn tập huấn luyện phi công và khoa mục diễn tập phối hợp chỉ huy và kiểm soát chung giữa không quân 2 nước, ông Klimov cho biết thêm.