MiG-29 Myanmar ném bom nhầm vào làng Trung Quốc

ANTĐ - Global Times đưa tin, một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 của Myanmar đã ném bom trúng ngôi làng Shantouzhai, phía tây tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tuy nhiên đây không phải là hành động có chủ ý.

MiG-29 Myanmar ném bom nhầm vào làng Trung Quốc ảnh 1Một chiếc chiến đấu cơ MiG-29 của Myanmar
Mặc dù không ai bị thương trong vụ việc trên, nhưng Hồng Lỗi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh rất quan ngại trước hành động vô tình từ phía Myanmar. Đồng thời yêu cầu phía Myanmar giải thích những gì đã xảy ra và có biện pháp ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra lần nữa.

Những ngày qua, Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar đã huy động chiến đấu cơ MiG-29 và máy bay trực thăng tấn công lực lượng phiến quân Kogang, vốn ẩn náu gần biên giới Trung Quốc. Khu vực phiến quân Kokang trú ngụ quá hẹp, vì vậy các phi công đã thả nhầm bom sang đất Trung Quốc.
Một người dân làng Shantouzhai kể lại với Global Times: “Chúng tôi biết máy bay của Myanmar đang hoạt động và gần như tất cả chúng tôi đã ra khỏi nhà để xem trận chiến. Khi thấy một vật thể lạ rơi ra khỏi máy bay, mọi người bắt đầu chạy, không ngờ đó là một quả bom”.

Quả bom cuối cùng đã rơi trúng vào nhà của một người dân tên là Luo, rất may không ai bị thương khi bom nổ, nhưng dân làng đã yêu cầu chính phủ Myanmar bù đắp thiệt hại.

Cũng trong ngày 8-3, một ngôi làng khác của Trung Quốc có tên Qinshuihe cũng đã bị pháo binh của quân đội Myanmar dội trúng. Một doanh nhân tên Pan làm việc tại quận Mengding cho biết, anh nghe thấy tiếng pháo dội hàng đêm kể từ tuần trước.

Hàng ngàn người tị nạn từ Myanmar đã chạy trốn qua biên giới vào Vân Nam để thoát khỏi cuộc chiến ở vùng Kokang, Myanmar.