Miếng dán tránh thai làm tăng nguy cơ huyết khối nguy hiểm

ANTĐ - Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cảnh báo phụ nữ về nguy cơ huyết khối do miếng dán tránh thai Ortho Evra.

Nghiên cứu gần đây do FDA tiến hành cho thấy miếng dán tránh thai Ortho Evra làm tăng 50% nguy cơ huyết khối tạm thời ở chân và phổi cho người dùng so với các biện pháp tránh thai cũ.

Cơ quan này cũng cho biết doanh thu từ việc bán miếng dán tránh thai Ortho Evra đã giảm trong 5 năm gần đây, từ 5 triệu USD năm 2006 xuống khoảng 1,2 triệu USD năm 2011.

Miếng dán tránh thai Ortho Evra được cấp phép vào năm 2001 và là một lựa chọn thay thế cho những phụ nữ trẻ không thể kiên trì tuân thủ phác đồ uống thuốc tránh thai hàng ngày.

FDA cho biết vì lợi ích phòng tránh thai của miếng dán vẫn lớn hơn nguy cơ đối với sức khỏe phụ nữ nên vẫn chưa đến mức phải thu hồi sản phẩm này mà chỉ cần ghi chú cảnh báo nguy cơ trên vỏ hộp sản phẩm.