Miền Trung đối mặt với mưa bão lớn

ANTĐ - Đến chiều 26-9, tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa đến mưa to; nước trên các sông Hiếu, Thạch Hãn, Ô Lâu... dâng nhanh, có nơi xấp xỉ báo động 2.

Khoảng 2.500 ha lúa và nhiều diện tích hoa màu chưa kịp thu hoạch của tỉnh Quảng Trị đã bị ngập sâu do mưa lũ. Các lực lượng vũ trang giúp dân tháo úng đồng ruộng, nhanh chóng thu hoạch sản phẩm nông nghiệp và đặc biệt giúp các hộ neo đơn, già yếu chằng chống nhà cửa đối phó với bão số 4.

Ngư dân hối hả cất, giấu, neo buộc tàu thuyền

Tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, ông Nguyễn Đình Tế, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: đến 8 giờ sáng 26-9, các lực lượng vũ trang đã làm xong công việc giúp bà con ngư dân ở vùng cảng cá, bãi tắm, các thôn An Đức 1, 2 và 3 kéo 130 tàu thuyền đánh cá đến neo đậu trú tránh bão an toàn ở sông Cánh Hòm, bờ nam sông Bến Hải thuộc thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang, Gio Linh và sông Bến Hải thuộc thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, Vĩnh Linh. Đến 17 giờ cùng ngày, di dời xong 86 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu ở các khu dân cư thấp lũ trên địa bàn đến nơi trú ẩn an toàn. Các lực lượng cũng đã giúp bà con ngư dân kéo các tàu thuyền còn lại ở khu vực bãi tắm và cảng cá Cửa Tùng đến neo đậu an toàn tại nam sông Bến Hải thuộc thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang.

Việc neo đậu tạu thuyền đã cơ bản hoàn tất

Sáng cùng ngày, Công an huyện Đakrông, Quảng Trị đã điều động 3 tổ công tác với nhiều cán bộ chiến sĩ đến các xã Ba Lòng, Hải Phúc và các cụm dân cư sinh sống dọc hai bên đường 14 để giúp dân chằng chống, gia cố nhà cửa- đây là các địa điểm thường chịu thiệt hại nặng vào các mùa mưa bão trước. Tại các địa phương này, lực lượng đã cùng với người dân di dời gần 200 hộ ở nơi thấp lũ và ven sườn núi dễ sạt lở đất, đá đến nơi trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, tại huyện đảo Cồn Cỏ, công tác phòng chống bão cũng đang được triển khai tích cực. Thượng tá Hồ Ngọc Giao, Trưởng Công an huyện đảo Cồn Cỏ, đang chỉ huy lực lượng đối phó với bão số 4 cho biết: đến 17 giờ chiều nay cán bộ chiến sĩ bộ đội, công an huyện đảo đã chằng níu, neo đậu xong số tàu thuyền của bà con ngư dân vào đây trú bão; chuẩn bị nơi ăn, ở cho bà con và giúp hơn 20 hộ dân ở đây chằng chống nhà cửa, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bão hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Tranh thủ chằng buộc mái nhà chống bão

Theo ông Nguyễn Văn Bài, Phó Trưởng ban Thường trực Phòng chống bão lũ và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, tính đến 17 giờ ngày 26-9, tỉnh Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành mọi công tác chuẩn bị đối phó với bão số 4. Từ chiều 26- 9, nhiều trường học tại Quảng Trị đã bắt đầu cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. 

Thiên Thư