Miễn phí bình chọn Zing Music Awards 2012

ANTĐ - Tăng tính chuyên môn, miễn phí bình chọn là những thay đổi tích cực của giải thưởng Zing Music Awards 2012.

Ông Phan Lê Mạnh - Giám đốc nhóm sản phẩm giải trí Zing, Phó ban tổ chức (BTC) giải thưởng Zing Music Awards, cho biết so với hai năm trước, năm 2012, Zing Music Awards có hai điểm thay đổi quan trọng trong thể lệ và tiêu chí xét giải.

Điểm khác biệt đầu tiên là giải thưởng hướng đến tính chuyên môn nhiều hơn. Điều đó thể hiện ở việc Zing Music Awards bổ sung thêm 5 hạng mục giải mới do Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) đánh giá, các giải về tác phẩm được phân chia rõ ràng hơn theo dòng nhạc, bên cạnh tiêu chí không đổi là tập trung tôn vinh sản phẩm âm nhạc với hơn 70% giải dành cho tác phẩm.

5 giải mới do HĐNT đánh giá là: Bản ghi/ Album/ Music Video xuất sắc nhất, Music Video có hình ảnh đẹp nhất và Music Video có kịch bản hay nhất. Trong tổng số 21 giải Zing Music Awards năm nay, chỉ có 6 giải thuộc về nghệ sĩ, trong khi đó có tới 15 giải thuộc về tác phẩm. Các giải về tác phẩm được phân chia theo các dòng nhạc như Rock, Rap, Dance, R&B, Dân ca…

Điểm khác biệt thứ hai, đối với 3 giải thưởng do cộng đồng trực tuyến bình chọn là: Nam, nữ ca sĩ và nhóm nhạc được yêu thích nhất, BTC chỉ tổ chức bình chọn hoàn toàn miễn phí trên mạng tại trang web: awards.zing.vn, không bình chọn qua tổng đài tin nhắn điện thoại. 

Lý giải cho việc loại bỏ bình chọn bằng tin nhắn, ông Phan Lê Mạnh cho biết: “Đây là giải thưởng âm nhạc trực tuyến nên việc lấy nền tảng Internet làm công cụ chính trong việc bình chọn sẽ thể hiện đúng bản chất của giải thưởng, đúng phương cách và phù hợp với cộng đồng trực tuyến. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn hướng đến một giải thưởng công bằng, minh bạch hơn thông qua hành động này”.

Việc bình chọn trên mạng cũng được BTC đầu tư để đảm bảo công bằng cho nghệ sĩ và người bình chọn. Theo đó, một tài khoản chỉ được bình chọn 1 lần cho 1 ca sĩ ở 1 hạng mục. Như vậy, mỗi tài khoản của người dùng chỉ được bình chọn tối đa 5 lần (5 vòng bình chọn: Top 40, Top 10, Top 5, Top 3, Top 1) cho 1 ca sĩ trong suốt mùa giải. Hệ thống kỹ thuật của Zing cũng sẽ kiểm tra chặt chẽ tính hợp lệ của các tài khoản, nhằm hạn chế tình trạng gian lận.  

Ông Phan Lê Mạnh cho biết thêm, Zing Music Awards là giải thưởng âm nhạc trực tuyến, vì vậy, những tác phẩm và nghệ sĩ được đề cử vào 21 giải thưởng trên, đều được chọn lọc danh sách dựa vào các chỉ số Z – chỉ số Internet được đo từ hệ thống Zing.

Chỉ số Z được tập hợp từ lượt xem, nghe, thích, chia sẻ và tìm kiếm trên hệ thống. Riêng các giải dành cho nghệ sĩ dựa vào số lượt tìm kiếm và lượt nhấp vào tên nghệ sĩ nhiều nhất trên hệ thống Zing. Chỉ số Z là căn cứ đầu tiên để BTC lập ra danh sách nổi bật nhất, sau đó HĐNT hoặc nhà báo và cộng đồng trực tuyến sẽ bình chọn ra tác phẩm hoặc nghệ sĩ xuất sắc nhất để trao giải tùy theo tiêu chí của hạng mục.

Các chỉ số Internet là giá trị cốt lõi nhất phản ánh chính xác thành công của các tác phẩm và nghệ sĩ trên thị trường âm nhạc trực tuyến, nên chúng tôi vẫn luôn bảo lưu tiêu chí này từ mùa giải đầu tiên đến nay”, ông Mạnh nhấn mạnh.

Ngày 21-11, BTC cũng công bố Top 10 Nam, nữ ca sĩ và nhóm nhạc được yêu thích nhất do cộng đồng mạng bình chọn.

Top 10 Nam ca sĩ được yêu thích nhất
gồm có: Bùi Anh Tuấn, Phạm Trưởng, Đàm Vĩnh Hưng, Akira Phan, Trần Tuấn Lương, Dương Triệu Vũ, Quang Vinh, Noo Phước Thịnh, Hồ Quang Hiếu và Tim.

Top 10 Nữ ca sĩ được yêu thích nhất có các gương mặt như: Đông Nhi, Bảo Thy, Minh Hằng, Cao Mỹ Kim, Phương Trinh, Lương Minh Trang, Khởi My, Lan Trinh, Mỹ Tâm và Cẩm Ly. 

Top 10 Nhóm nhạc được yêu thích nhất có những cái tên như: X5, 365DaBand, V.Music, The Men, HKT, Rainbow Boys, Tam Hổ, 5 Dòng kẻ, M4U và La Thăng.

Các ca sĩ, nhóm nhạc nằm trong Top 10 trên sẽ tiếp tục được cộng đồng mạng bình chọn vào Top 5 từ hôm nay đến hết ngày 4-12. Sau đó sẽ tiếp tục được bình chọn vào Top 3 và Top 1 để chính thức nhận được giải thưởng Zing Music Awards 2012.

Top 10 Nghệ sĩ của năm, Nam, nữ nghệ sĩ mới xuất sắc cũng được các nhà báo chính thức đề cử. Theo đó, Top 10 Nghệ sĩ của năm là các ca sĩ: Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Thu Minh, Cẩm Ly, Văn Mai Hương, Bằng Kiều, Hiền Thục, Noo Phước Thịnh và Đan Trường.

Top 10 Nam nghệ sĩ mới xuất sắc gồm có: Bùi Anh Tuấn, Mr T, Hoàng Rapper, Hồ Quang Hiếu, Yanbi, Justa Tee, Mr Siro, Lil Knight, Khắc Minh và Blue Duy Linh.

Top 10 Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc gồm có: Hương Tràm, Đồng Lan, Tiên Cookie, Tiêu Châu Như Quỳnh, Miu Lê, Hằng BingBoong, Bảo Anh, Emily, Đinh Hương và Suboi. Ba hạng mục giải trên sẽ được HĐNT bình chọn ra 1 nghệ sĩ xuất sắc nhất để trao giải.

Với sự phát triển của Internet, thị trường âm nhạc trực tuyến đang trở nên rất sôi động. Đây cũng là cơ hội để các ca sĩ giới thiệu giọng hát và tài năng của mình đến hàng triệu người một cách nhanh chóng. Sự đánh giá của cộng đồng trực tuyến tại giải thưởng Zing Music Awards sẽ là thước đo thị hiếu của người nghe nhạc trực tuyến, thông qua đó, các ca sĩ sẽ có những sáng tạo hơn trong âm nhạc để chinh phục cộng đồng này.

Zing Music Awards là giải thưởng âm nhạc trực tuyến thường niên do Zing Mp3 (thuộc Công ty Cổ phần VNG) tổ chức. Mục đích của giải thưởng là tôn vinh nỗ lực của các nghệ sĩ trên thị trường âm nhạc trực tuyến trong suốt một năm qua. Giải thưởng do cộng đồng trực tuyến, báo chí và Hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Tuy chỉ mới tổ chức được 2 năm và năm nay là năm thứ 3 nhưng giải thưởng âm nhạc trực tuyến Zing Music Awards đang dần tìm được chỗ đứng trong làng âm nhạc nhờ những tiêu chí công khai, rõ ràng và quan trọng hơn cả là giải thưởng phản ánh đúng xu thế phát triển của thị trường âm nhạc trực tuyến. Đây cũng là giải thưởng âm nhạc trực tuyến đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay.