Miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn

ANTD.VN - Với đại đa số ĐBQH bỏ phiếu kín tán thành, chiều nay, 23-10, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  (TT&TT) đối với ông Trương Minh Tuấn.

Miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn ảnh 1Ông Trương Minh Tuấn chính thức được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT

Chiều tối nay, 23-10, Văn phòng Quốc hội đã ra thông cáo số 2 – kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Theo thông cáo này, cuối phiên làm việc chiều nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn ĐBQH về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín.

Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết với đại đa số phiếu tán thành.

Cũng trong phiên làm việc về nội dung nhân sự cuối buổi chiều nay, ngay sau khi Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT; tiến hành thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Sáng mai, 24-10, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin trước đó, trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu AVG, ông Trương Minh Tuấn đã có vi phạm nghiêm trọng.

Ngày 12-7-2018, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị họp, quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Đến ngày 18-7, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn.

Ngày 23-7, Chủ tịch nước đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn.

Người được giao quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT từ ngày 25-7 đến nay là Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ông Hùng cũng đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016 - 2021.