Miền đông Ukraine: Dân thường thiệt mạng nhiều hơn binh sĩ

ANTĐ - 478 người, bao gồm 7 trẻ em, đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine, thứ trưởng bộ y tế nước này cho biết vào hôm 10/7.
“Số lượng dân thường thiệt mạng, thậm chí còn nhiều hơn binh sĩ. Trong vùng chiến sự ở miền đông Ukraine, 478 dân thường đã thiệt mạng, bao gồm 30 phụ nữ và 7 trẻ nhỏ”, ông Vasily Lazoryshynets, thứ trưởng bộ y tế nói với hãng thông tấn Itar-tass.
Miền đông Ukraine: Dân thường thiệt mạng nhiều hơn binh sĩ ảnh 1
Đã có tổng cộng 478 người dân thiệt mạng ở miền đông Ukraine, trong đó có 7 trẻ em
Theo ông Lazoryshynets, 1.392 người đã bị thương trong giao chiến trong đó có 104 phụ nữ và 14 trẻ em. 279 người hiện vẫn đang điều trị trong bệnh viện.
Vào đầu tháng 7, hội đồng an ninh Ukraine cho biết 200 binh sĩ và sĩ quan lực lượng chấp pháp đã thiệt mạng và 600 người khác bị thương trong chiến dịch được gọi là “chống khủng bố”.
Chiến dịch trấn áp người biểu tình ở đông nam Ukraine khởi động từ giữa tháng 4, sau khi những người dân ở vùng Donetsk và Lugansk không công nhận chính quyền lâm thời ở Kiev và đòi li khai khỏi đất nước. Quân đội Ukraine và lực lượng phòng vệ quốc gia đã tiếng hành không kích và bắn phá vào quân tự vệ ở Donetsk và Lugansk và đã chiếm được một vài căn cứ quan trọng ở thành phố Slavyansk và Kramatorsk. Quân đội chính phủ hiện đang chuẩn bị tấn công tổng lực vào đầu não của chính quyền tự xưng ở Donetsk và Lugansk và hứa sẽ kết thúc chiến dịch thành công trong 1 tháng nữa.
Ngoài ra, số người phải đi tị nạn khỏi miền đông đến Nga hiện nay đã tăng lên 110.000 người, trong đó 54.000 người dân đã bị mất nhà cửa, theo số liệu từ Uỷ ban Liên Hợp Quốc về người tị nạn.
Một bản báo cáo của văn phòng Liên Hợp Quốc về các vấn đề hợp tác nhân đạo cũng cho biết, hiện tại có khoảng 4.5 triệu người vẫn còn đang sống trong vùng chiến. Nga đã báo động khẩn cấp cho 6 vùng có người tị nạn ở nước này và thúc giục Kiev nên lắng nghe những quan ngại của Liên Hợp Quốc về vấn đề tị nạn.