Miền Bắc rét hại

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ sáng qua 15-12, không khí lạnh đã tràn ngập khắp các tỉnh miền Bắc gây mưa và lạnh sâu. Nhiệt độ toàn miền Bắc giảm mạnh. Tại những khu vực có độ cao từ 2.200m lên đến đỉnh Fansipan đã có tuyết rơi. Lượng tuyết khá dày, bám trắng các cành cây. 

Theo Trung tâm khí Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiều khả năng vào ngày 16-12, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống miền Bắc, khiến nền nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, từ nay đến giữa tuần, trời tiếp tục âm u, có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp, phổ biến từ 10-16 độ C.