Miền Bắc lạnh sâu

ANTĐ - Sau đợt nắng nóng ngắn ngày, rạng sáng 11-11, các tỉnh miền Bắc đã đón một đợt không khí lạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc đã có mưa rào và giông nhiều nơi. 

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đây có thể coi là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất tràn xuống nước ta kể từ đầu mùa đến nay. Không khí lạnh tràn xuống khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm sâu, phổ biến từ 5-7 độ C, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 19 - 21 độ C, vùng cao trong khoảng 14 -16 C. Một số vùng cao như Sa Pa, Sìn Hồ nhiệt độ thấp nhất xuống đến 10 - 12 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ phổ biến từ 19-25 độ C. Tuy nhiên, từ hôm nay, hình thái thời tiết chuyển sang nắng nhẹ, nhiệt độ sẽ tăng dần từ 1-2 độ C.