Miền Bắc lại lo áp thấp nhiệt đới

(ANTĐ) - Trong khi hoàn lưu của cơn bão số 5 còn chưa dứt thì trên biển Đông lại vừa xuất hiện áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động.

Dự báo sơ đồ đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào 13h chiều qua 5-8, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 350 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong ngày hôm nay 6-8, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng mạnh thêm. Chiều qua, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã yêu cầu các địa phương theo dõi, tổ chức kiểm đếm tầu thuyền đang hoạt động trên biển. Tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh.

Trong khi đó, ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão số 5 đã gây mưa to đến rất to cho khắp các tỉnh Bắc bộ khiến mực nước các sông, ngòi dâng cao, mưa lũ cũng đã làm 4 người chết (Điện Biên 1 người, Hòa Bình 3 người), hàng nghìn ngôi nhà bị đổ, hư hại, trong đó nhiều nhất tại tỉnh Quảng Ninh gần 1.200 nhà bị ngập. Nhiều diện tích đê, kè bị sạt lở hư hỏng như sạt mái đê tại Bắc Giang dài 35m; đổ 10m kè chắn sóng tại TP Hạ Long - Quảng Ninh; sạt 25m bờ sông khu vực cuối kè Nghi Xuyên, huyện Khoái Châu, Hưng Yên (đê Tả Hồng) và gãy 40m kênh tại huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang...