Miền Bắc đón đợt nắng nhẹ đầu hè

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh về phía Đông Nam nên hôm nay 10-4, miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng nóng. 

Hiện tại, áp thấp nóng phía Tây vẫn đang mở rộng về phía nước ta, đến tới đâu nền nhiệt độ ở khu vực đó tăng cao. Tại Hà Nội, nhiệt độ trưa 10-4 đã tăng lên mức 28 độ C, người dân cảm thấy nóng bức. Riêng ở khu vực Tây Bắc bộ, gồm các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nhiệt độ đã tăng ở mức 32 - 33 độ C, có nơi 35 độ C.

Theo nhận định, đợt nóng còn kéo dài trong vài ngày nữa, nhiệt độ ở Tây Bắc bộ cũng như đồng bằng Bắc bộ sẽ tăng thêm 2-3 độ trong những ngày tới. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên xuất hiện tại các tỉnh miền Bắc trong mùa hè năm nay. Khu vực Hà Nội từ nay tới cuối tuần nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ, dao động từ 23-31 độ C, ngày nắng, đêm không mưa.