Miền Bắc chuẩn bị mưa rét

ANTD.VN - Khoảng ngày 9-1, các tỉnh miền Bắc sẽ trở rét trở lại kèm theo có mưa lớn diện rộng khắp các tỉnh Bắc bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, từ đêm 9/1 đến ngày 12/1, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng, riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tại các tỉnh Bắc bộ, nền nhiệt sẽ giảm khá mạnh so với  1 ngày trước đó. Nhiệt độ thấp nhất về đêm ở mức 20 độ C, ban ngày ở mức 23-24 độ C. Trời âm u, có mưa rào rải rác. Đặc biệt, từ ngày 12/1, không khí lạnh tăng cường thêm, nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ giảm sâu, thấp nhất ở mức 11-13 độ C.

Bắc bộ chuẩn bị mưa rét diện rộng

Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông, miền Nam Philippines. Hồi 13h ngày 8/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong ngày 9/1, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 13h ngày 9/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.