Miền Bắc chìm trong giá rét, trên biển áp thấp nhiệt đới đang ngấp nghé tràn Biển Đông

ANTD.VN -Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn thông tin, sáng sớm nay, không khí lạnh tăng cường đã bao trùm khắp các tỉnh khu vực Bắc bộ, trong đó có Hà Nội. Trời vừa mưa vừa rét nên người dân cảm thấy rét sâu.

Theo đó, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019; từ nay đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ngày hôm nay 30/12, Bắc bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc,sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào. Từ nay đến khoảng ngày 4/1/2019 trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ C.

Miền Bắc đang chìm trong giá rét kèm theo mưa vừa

Trong một diễn biến khác, áp thấp ngoài khơi Philippines đang di chuyển gần Biển Đông. Vào 7h sáng nay, 30/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Palaoan (Philippines) 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông. Đến 7h ngày 31/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Như vậy, khoảng đêm nay, rạng sáng mai, 31/12, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Đáng nói, sau khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 trong năm 2019.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh và có khả năng kéo dài 4-5 ngày tới.