Michel Platini chính thức chạy đua chức Chủ tịch FIFA

ANTĐ - Huyền thoại của bóng đá Pháp, Michel Platini chính thức thông báo quyết định tranh cử chiếc ghế Chủ tịch FIFA, với lời hứa sẽ khôi phục hình ảnh của tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất hành tinh. 
Michel Platini chính thức chạy đua chức Chủ tịch FIFA ảnh 1

Khi lãnh đạo UEFA, Platini mang lại nhiều tiền hơn cho các CLB châu Âu

Năm nay 60 tuổi, Platini - Chủ tịch UEFA đương nhiệm đã gửi thư tới tất cả 209 thành viên của FIFA thông báo ý định của mình về kế hoạch tranh cử chiếc ghế mà Chủ tịch Sepp Blatter để lại. “Có những thời điểm trong cuộc sống, bạn phải tự quyết định vận mệnh của mình. Tôi đang ở một trong những khoảnh khắc quyết định, một cơ hội trong cuộc sống của tôi và ở sự kiện có ý nghĩa định hình tương lai của FIFA”, Platini viết trong bức thư. 

Platini đảm nhận chức Chủ tịch UEFA từ năm 2007 và là người ủng hộ Blatter trong quá khứ trước lúc hai bên đổ vỡ mối quan hệ sau khi quan chức người Thụy Sỹ thay đổi ý định từ chức như lời hứa để tiếp tục lãnh đạo FIFA vào năm 2011. Blatter tái đắc cử chiếc ghế Chủ tịch FIFA hồi tháng 5  vừa qua nhưng thông báo quyết định từ chức chỉ sau đó 4 ngày, sau khi hàng loạt quan chức của tổ chức này bị cáo buộc hoặc bắt giữ vì tội tham nhũng. 

Quyết định ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA của Platini nhận được nhiều sự ủng hộ của giới chuyên môn và người hâm mộ, bởi tất cả đang cần một vị lãnh đạo uy tín. Dưới sự lãnh đạo của Platini, bóng đá châu Âu đã đạt được nhiều tiến bộ, cả về chuyên môn và tài chính. Phần lớn các thành viên của UEFA chắc chắn sẽ đứng sau Platini, trong khi 4/6 liên đoàn bóng đá khu vực và châu lục đã bày tỏ sự ủng hộ quan chức này trong việc kế nhiệm Blatter, ngoại trừ Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) và châu Đại Dương (OFC) chưa lên tiếng. 

Ngay sau khi Platini thông báo quyết định chạy đua tới chiếc ghế Chủ tịch FIFA, giới truyền thông đã có những bài phân tích về phong cách lãnh đạo của quan chức này. So với lối chơi cống hiến hồi còn là cầu thủ, huyền thoại này có xu hướng thực dụng hơn trên cương vị lãnh đạo. Ông là người mang lại nhiều tiền và trao nhiều quyền lực hơn cho các CLB của châu Âu.

Platini cũng là người đưa ra những cải tổ ở Champions League và đặc biệt là tại Europa League, giải đấu trước đây gọi là UEFA Cup. Theo kế hoạch, tất cả các ứng viên tranh cử phải đăng ký trước ngày 26-10. Dù không nhận được tất cả sự ủng hộ, nhưng Platini vẫn được kỳ vọng sẽ áp đảo trong cuộc bầu cử vào ngày 26-2 năm tới.