Michel Lê dừng "cuộc chơi" ngắn ngủi ở U23 Việt Nam

ANTĐ - Vỏn vẹn sau 4 ngày xin thử việc không đáp ứng được sự kỳ vọng, cầu thủ Việt kiều Michel Lê đã khăn gói về quay trở về Pháp tìm cơ hội ở CLB hạng Nhì, FC Metz. 

Sáng 6-6, Michel Lê đã chủ động đến gặp và xin HLV Hoàng Văn Phúc cho thôi thử việc tại U23 để về Pháp theo yêu cầu triệu tập của CLB Metz, đội bóng hạng Nhì vừa ký hợp đồng với Michel có thời gian hết tháng 6-2014.

Trước đó, gia đình Michel đã chủ động đề đạt nguyện vọng về chơi cho ĐTQG và được VFF chấp thuận cho thử việc tại U23. Tuy nhiên trong thời gian ngắn ngủi 4 ngày tại tuyển, Michel lại không thể hiện được nhiều. Thậm chí anh còn là cầu thủ mắc lỗi chính trong cả 2 bàn thua của U23 trước CLB Than Quảng Ninh chiều 5-6.

Dù đang rất cần một trung vệ có thể hình tốt như Michel, song HLV Hoàng Văn Phúc lại chưa thể hài lòng với những gì Michel thể hiện thời gian qua. Theo dõi các buổi tập vừa qua của cầu thủ 20 tuổi này, đa số đều chung nhận định, ngoài ưu điểm thể hình, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật của Michel không nổi bật, nếu không muốn nói là thua kém các cầu thủ nội hiện nay.

Về phần mình, dù rất mong muốn được khoác áo ĐTQG, song sau những gì đã thể hiện, cùng những nhận xét không mấy khả quan trên báo chí, bản thân Michel Lê hẳn đã phần nào cảm nhận được sự khắc nghiệt trong cuộc đua giành suất đá chính tại U23. Và khi có lệnh triệu tập của CLB chủ quản, Michel Lê đã chấp hành gần như ngay tức khắc.

CLB Metz chính là nơi đào tạo, nuôi nấng tài năng của Michel từ khi mới 10 tuổi. Và suốt 10 năm gắn bó, nỗ lực, Michel được có tên trong đội hình 1, sẽ thi đấu giải hạng Nhì Pháp mùa giải tới. Đây có thể coi như cơ hội quý báu trên con đường sự nghiệp của Michel. Thế nên dễ hiểu khi “cuộc dạo chơi” ở U23 Việt Nam không đem lại hiệu quả, Michel đã quyết định lựa chọn quay lại Pháp thi đấu, như một giải pháp an toàn.

 

Michel Lê rời U23 sau 4 ngày thử việc không để lại dấu ấn


Cũng cần phải nói thêm, nếu muốn cống hiến và đủ năng lực thi đấu, cánh cửa tuyển U23 và cả ĐT Việt Nam luôn chào đón Michel Lê. Bởi chỉ cần hoàn tất thủ tịch nhập tịch, dù thi đấu ở bất cứ CLB nào, khi có lệnh triệu tập tập trung, Michel hoàn toàn có thể hồi hương làm nghĩa vụ cho ĐTQG Việt Nam mà không sợ vi phạm hợp đồng với CLB chủ quản. Chưa kể, từ VFF đến BHL U23 đều khẳng định luôn tạo mọi điều kiện để cầu thủ Việt kiều về cống hiến cho quê hương.

Chuyện Michel Lê lặng lẽ rời U23, hay chuyện tương tự của một loạt cầu thủ Việt kiều những năm trước ít nhiều gây thất vọng.

Trên lý thuyết, họ là những cầu thủ có thể hình cao to, được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, song thực tế lại chứng minh, hầu hết trong số đó khi về Việt Nam lại không thể thích nghi hoặc thích nghi kém và không thể hiện được nhiều, để rồi sau thời gian ngắn chán nản phải bỏ đi.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung trong cuộc trò chuyện với phóng viên ANTĐ xung quanh việc kêu gọi cầu thủ Việt kiều về cống hiến cho ĐTQG đã thẳng thắn khi cho rằng: “10 cầu thủ Việt kiều thì may ra được một vài người đủ năng lực và đáp ứng yêu cầu chiến thuật của BHL đội tuyển Việt Nam”.

Theo ông Trung, muốn hiệu quả, cần đưa những cầu thủ Việt kiều có khát khao cống hiến về thi đấu giải trong nước trước để làm quen môi trường bóng đá Việt Nam rồi mới cho triệu tập ĐTQG. “Có vậy, khi được gọi tập trung đội tuyển mới thích nghi tốt và phát huy hết sở trường. Ví như trường hợp của Michel Lê, có thể cậu ta có tố chất, đá rất tốt ở giải của Pháp nhưng nếu triệu tập ĐTQG Việt Nam chưa chắc làm nên chuyện, bởi thời gian ngắn không đủ thích nghi”, ông Trung phân tích.