Michael Schumacher lần đầu tiên có thể giao tiếp sau 6 tháng hôn mê

ANTĐ - Những người hâm mộ tay đua Công thứ I lừng lẫy đã đón nhận tin không thể vui hơn sau 6 tháng chứng kiến Schumi hôn mê: anh đã có thể giao tiếp với người thân.
Sau khi tỉnh lại và được chuyển tới bệnh viên Lausanne ở Thụy Sĩ từ bệnh viện Grenoble của Pháp, sức khỏe của Michael Schumacher đã khá lên trông thấy.
Theo các bác sĩ, Schumi đã có thể mở mắt, nghe thấy tiếng nói của những người xung quanh và thậm chí là gật đầu. Đó là tín hiệu vô cùng tích cực sau gần 6 tháng anh rơi vào tình trạng hôn mê sâu, vì tai nạn trượt tuyết gặp phải hôm 29-12-2013. Schumacher coi như đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, vốn đe dọa anh trong suốt thời gian qua.
Michael Schumacher lần đầu tiên có thể giao tiếp sau 6 tháng hôn mê ảnh 1
Schumacher đã tạm thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng


Theo bác sĩ Richard Franckowiak, Giám đốc khoa thần kinh ở trung tâm điều trị tại Lausanne, việc Schumacher có những phản ứng như vậy cho thấy quá trình chuyển nơi điều trị cho ông là thích hợp. Chưa biết Schumi cần bao nhiêu thời gian nữa để hoàn toàn bình phục, nhưng những tiến triển tích cực ban đầu như vậy là một tin rất vui với những người quan tâm đến anh.
Các bác sĩ còn cho biết, ban đêm, Schumacher vẫn phải thở máy trong khi ngủ, còn ban ngày, anh có thể thở bình thường mà không cần thiết bị hỗ trợ.