“Bắn rơi máy bay MH17 là tội ác chiến tranh”

“Bắn rơi máy bay MH17 là tội ác chiến tranh”

ANTĐ - Hôm qua 28-7, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Navi Pillay (ảnh) đã tuyên bố, việc bắn rơi máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines khiến 298 người thiệt mạng hôm 17-7 vừa qua ở miền Đông Ukraine là tội ác chiến tranh.
Dải Gaza đang bị nhuốm đỏ

Dải Gaza đang bị nhuốm đỏ

ANTĐ - Trong khi cả thế giới chấn động với thảm họa rơi máy bay MH17 cùng cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine như sự đối đầu Đông-Tây quyết liệt thì ở một nơi khác, tại dải Gaza đang có một cuộc đối đầu quân sự khốc liệt và đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của hơn 700 người chỉ trong vỏn vẹn khoảng 13 ngày, tức là chưa đầy hai tuần. Bất chấp những lời kêu gọi và nỗ lực hòa giải của quốc tế, tình hình chiến sự tại dải Gaza vẫn tiếp tục leo thang. 
Chiến đấu cơ Ukraine đã bay sát máy bay MH17

Chiến đấu cơ Ukraine đã bay sát máy bay MH17

ANTĐ - Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, trung tướng Andrey Kartapolov cho biết phía Nga đã thấy một chiến đấu cơ SU-25 của Ukraine bay cách máy bay MH17 của Malaysia Airlines khoảng từ 3 đến 5 km ngay tại thời điểm bị bắn hạ.
Đã tìm thấy 282/298 thi thể vụ rơi máy báy MH17

Đã tìm thấy 282/298 thi thể vụ rơi máy báy MH17

ANTĐ - Tính đến tối 21-7, đã có 282/298 thi thể trong vụ máy bay MH17 bị bắn hạ đã được tìm thấy, các chuyên viên pháp y Hà Lan cho biết, các thi thể này được bảo quản tốt trên một toa đông lạnh trong một đoàn tàu cách địa điểm bị rơi khoảng 15km.

Tránh không phận Ukraine, Vietnam Airlines chi thêm 10 tỷ đồng mỗi tháng

Tránh không phận Ukraine, Vietnam Airlines chi thêm 10 tỷ đồng mỗi tháng

ANTĐ - Liên tiếp các sự cố  liên quan đến an toàn, an ninh hàng không xảy ra buộc các hãng hàng không phải thắt chặt an ninh, trong đó có cả phương án thay đổi đường bay, tránh vùng chiến sự; yêu cầu cung cấp thông tin trước về hành khách đối với các chuyến bay quốc tế… Xung quanh vấn đề này, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Báo An ninh Thủ đô. 
Nga đề nghị Ukraine giao nộp dữ liệu tên lửa để giúp điều tra vụ MH17

Nga đề nghị Ukraine giao nộp dữ liệu tên lửa để giúp điều tra vụ MH17

ANTĐ - Ngày 19-7, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho rằng, các tài liệu ghi chép về các hệ thống tên lửa đất đối không và không đối không của Ukraine có thể giúp xác định hệ thống tên lửa nào đã được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay Boeing-777 của Malaysia, nếu Kiev giao chúng cho các chuyên gia quốc tế.
Không quân Malaysia triển khai 2 máy bay C-130 tới Ukraine

Không quân Malaysia triển khai 2 máy bay C-130 tới Ukraine

ANTĐ - Ngày 19-7, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Malaysia cho biết, quân đội nước này sẽ cử 2 chiếc máy bay vận tải Lockheed C-130 Hercules và một đội y tế gồm 15 người tới Ukraine để giúp các chuyên gia điều tra hiện trường vụ rơi máy bay MH17.