Mexico yêu cầu Đại sứ Triều Tiên về nước

ANTD.VN - Ngày 7-9, Bộ Ngoại giao Mexico cho biết sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, tuy nhiên Đại sứ Triều Tiên tại Mexico Kim Hyong-gil lại là “người không được chào đón” tại quốc gia Trung Mỹ này và gia hạn cho ông Kim trong vòng 72 giờ phải rời khỏi Mexico. Động thái này của chính quyền Tổng thống Enrique Pena Nieto nhằm phản đối các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Mexico yêu cầu Đại sứ Triều Tiên về nước ảnh 1Đại sứ Triều Tiên Kim Hyong-gil (trái) và Tổng thống Mexico Enricque Pena Neito (phải)

“Hoạt động hạt nhân của Triều Tiên là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu, làm tăng những mối đe dọa đối với các quốc gia trong khu vực, trong đó có đồng minh của Mexico là Hàn Quốc và Nhật Bản”, thông báo của Bộ Ngoại giao Mexico cho biết. Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công quả bom nhiệt hạch, có thể gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong lần thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên hôm 3-9 vừa qua.

Trong diễn biến liên quan, hôm qua 8-9, chính quyền của Thủ tướng Anh Theresa May đã lên tiếng ủng hộ việc trục xuất các công nhân Triều Tiên ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) để đáp trả lần thử hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hôm 7-9 cũng cho rằng, “số tiền công nhân Triều Tiên kiếm được tại EU chỉ có mục đích là phục vụ cho chương trình phát triển hạt nhân”. 

Trong khi đó, các nhà ngoại giao Liên hợp quốc cho biết, Mỹ đã quyết tâm thúc đẩy để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành bỏ phiếu vào ngày 11-9 tới về việc áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Nga. Theo đó, Mỹ đã trình dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận dầu mỏ, sản phẩm may mặc đối với Triều Tiên, đóng băng các tài khoản của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ngừng trả lương cho lao động Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài. Tuy Nga và Trung Quốc có thể phủ quyết dự thảo trên nhưng khó vượt qua quyết tâm của Mỹ lần này.