Mexico tạm dừng quan hệ với Đại sứ quán Mỹ và Canada

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador tuyên bố tạm dừng quan hệ ngoại giao với các Đại sứ quán Mỹ và Canada sau khi bị các đại sứ chỉ trích về đề xuất cải cách tư pháp.
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrado

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrado

Tại cuộc họp báo ngày 27-8, Tổng thống López Obrador nói rằng, việc “tạm dừng” chỉ là với các đại sứ quán chứ không phải ở cấp quốc gia. Ông cho biết, mối quan hệ sẽ được tái lập khi các nhà ngoại giao “tôn trọng nền độc lập của Mexico, tôn trọng chủ quyền của đất nước chúng tôi”.

Đề xuất cải cách tư pháp của Tổng thống Mexico là một phần trong gói sửa đổi Hiến pháp mà ông đang đề xuất nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Các cải cách được đưa ra tập trung vào các lĩnh vực như lương hưu, năng lượng, cải cách tư pháp và thể chế… Hiện đề xuất này vẫn cần có sự chấp thuận của 2/3 số đại biểu ở tại cả hai viện của Quốc hội.

Đại sứ Mỹ tại Mexico Ken Salazar tuần trước cho rằng, việc bầu thẩm phán trực tiếp là một rủi ro lớn đối với hoạt động của nền dân chủ Mexico. Ông Salazar nhấn mạnh rằng động thái này có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại Mỹ-Mexico, cả hai vốn là đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Trong khi đó, Đại sứ Canada tại Mexico Graeme Clark đã cảnh báo về những lo ngại của các nhà đầu tư do các cải cách tư pháp được đề xuất và lên tiếng lo ngại về “sự biến mất” của một số cơ quan tự chủ.

Trong số này, Tổng thống López Obrador đang tìm cách đóng cửa Viện bảo vệ dữ liệu cá nhân (INAI). Vào tháng 2, cơ quan quản lý đã mở một cuộc điều tra đối với López Obrador sau khi ông tiết lộ số điện thoại cá nhân của một nhà báo của tờ New York Times.

Nhà lãnh đạo Mexico trước đó đã phản pháo lại những lời chỉ trích về các đề xuất cải cách của mình khi nói rằng ông đang tìm cách “thiết lập các quyền hiến định và củng cố các lý tưởng và nguyên tắc liên quan đến chủ nghĩa nhân văn, công lý, sự trung thực, chính sách khắc khổ và dân chủ”.