Mexico giải cứu 165 người nhập cư bị bắt cóc

ANTĐ - Quân đội Mexico vừa giải cứu 165 người nhập cư trong đó có 2 phụ nữ đang mang thai và 20 trẻ em bị một băng đảng tội phạm bắt cóc làm con tin trong vài tuần qua. 

Các nạn nhân chủ yếu đến từ khu vực Trung Mỹ, bị bắt cóc đòi tiền chuộc khi đang tìm cách vào Mỹ từ bang Tamaulipas của Mexico. Sau khi nhận được thông tin về vụ bắt cóc, quân đội Mexico đã thực hiện vụ đột kích vào nơi giam giữ tại một thị trấn biên giới, giải thoát các nạn nhân, bắt giữ một nghi phạm và đang truy lùng các đối tượng khác. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Mexico, Eduardo Sanchez  ngày 6-6 cho biết, trong số những người được giải cứu có 77 người Salvador, 50 người Guatemala, 23 người Honduras, 14 người Mexico và 1 người Ấn Độ. 

Băng đảng tội phạm Zetas đứng đằng sau hầu hết các vụ bắt cóc người nhập cư tại khu vực dọc biên giới Mỹ-Mexico. Trước đó, vào năm 2010, băng đảng này bị cáo buộc sát hại 72 người nhập cư tại phía bắc 

Mexico.