- Tổng thống Mỹ bất ngờ hoãn áp thuế với Mexico và Canada vào phút chót
- Tân Tổng thống Mexico và “bài kiểm tra” đầu tiên
![]() |
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum giới thiệu bản đồ thế giới ghi địa danh Vịnh Mexico có từ năm 1661 |
“Google Maps không phải là tiêu chuẩn quốc tế mà là một công ty tư nhân. Nhưng mặc dù là công ty tư nhân, Google đã trở thành một tài liệu tham khảo quốc tế. Chúng tôi đang chờ đợi, quan sát xem điều này sẽ có ý nghĩa gì theo góc độ tư vấn pháp lý, nhưng hy vọng rằng họ sẽ sửa đổi” - trang Politico dẫn lời bà Sheinbaum.
Đổi tên vịnh Mexico là một trong những sắc lệnh đầu tiên do Tổng thống Trump ký ngay sau ngày nhậm chức. Sau đó, vào ngày 9-2, khi đang bay qua vịnh, ông đã ký lệnh thứ hai tuyên bố “Ngày Vịnh Mỹ” đầu tiên. Động thái của Google phản ánh quyết định của Chính phủ Mỹ trong việc thay đổi tên vùng biển này. Nhưng hãng này áp dụng chính sách linh hoạt. Google Maps hiển thị tên gọi khác nhau tùy vào vị trí của người dùng. Người dùng Google Maps tại Mỹ hiện thấy “Vịnh Mỹ” trong ứng dụng, còn người dùng bên ngoài Mỹ và Mexico sẽ thấy cả 2 thuật ngữ.
Tổng thống Sheinbaum cho biết, sắc lệnh hành pháp của ông Donald Trump chỉ có thể áp dụng cho lãnh thổ Mỹ, bao gồm một phần nhỏ của toàn bộ vịnh. Bà cho biết, phần còn lại không có cơ sở để thay đổi. Nhưng các cuộc thảo luận với Google đã không đi đến đâu. “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu Google là xem xét sắc lệnh mà Nhà Trắng đã ban hành và Tổng thống Donald Trump đã ký. Bạn sẽ thấy trong sắc lệnh đó không đề cập đến toàn bộ vịnh. Toàn bộ vịnh không thể được gọi là Vịnh Mỹ” - bà Claudia Sheinbaum cho biết.
Tổng thống Mexico trước đó đã nói với các phóng viên vào cuối tháng 1-2025 rằng: “Nếu một quốc gia muốn thay đổi tên gọi của một thứ gì đó trên biển, quốc gia đó sẽ chỉ được áp dụng trong phạm vi tối đa 12 hải lý. Nó không thể áp dụng cho phần còn lại, kể cả trong trường hợp Vịnh Mexico”. Trước đó, bà Sheinbaum đã nói đùa rằng bà đang cân nhắc đổi tên lục địa Bắc Mỹ thành “Mỹ thuộc Mexico” ở Mexico. Một tài liệu được lập từ năm 1814 (có trước Hiến pháp Mexico) đã sử dụng tên này cho lục địa Bắc Mỹ.
Google không phải là công ty lớn duy nhất thay đổi danh pháp bản đồ của mình. Apple cũng đã triển khai thay đổi này trong tuần qua và các tổ chức trên khắp liên bang Mỹ đã làm theo để đổi tên vịnh trong những tuần kể từ khi ông Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp. Hôm 11-2, Nhà Trắng đã chặn một phóng viên của AP tham dự lễ ký sắc lệnh hành pháp vì hãng tin này vẫn tiếp tục sử dụng cụm từ “Vịnh Mexico” trong các bản tin của mình. “Hầu như mọi kênh thông tin khác đều công nhận vùng nước đó là Vịnh Mỹ. Và điều rất quan trọng đối với chính quyền này là chúng ta phải làm đúng, không chỉ đối với người dân trong nước mà còn đối với phần còn lại của thế giới” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một cuộc họp báo.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và một số quan chức chính phủ như Thống đốc Florida Ron DeSantis đã bắt đầu sử dụng cụm từ “Vịnh Mỹ” trong các thông báo liên quan đến các vấn đề nhập cư và thiên tai. Điều này đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía Mexico, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ ngoại giao đang trở nên căng thẳng. Cuộc tranh cãi về tên gọi của vịnh không chỉ là vấn đề giữa 2 quốc gia mà còn có thể tác động đến các nền tảng công nghệ toàn cầu. Google và các công ty công nghệ lớn khác sẽ phải đối mặt với các thách thức trong việc duy trì sự trung lập và cân bằng lợi ích giữa các quốc gia đối tác, đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề có tính nhạy cảm về chủ quyền và văn hóa. Trên thực tế, Vịnh Mexico không ám chỉ nhà nước Mexico hiện đại, mà là một thành phố của người châu Mỹ bản địa có cùng tên gọi và nó đã mang tên đó trong hơn 400 năm.