Messi từng bị quấy rối tình dục

ANTD.VN - Năm 18 tuổi, Lionel Messi trắng trẻo, mảnh khảnh, thư sinh và từng bị quấy rối tình dục trên truyền hình.

Năm 2005, Messi khi đó mới 18 tuổi, vẫn còn là một viên ngọc thô tại Barca. Tuy nhiên, ở quê nhà Argentina, anh đã bắt đầu nổi tiếng và được nhiều chương trình truyền hình mời tham gia. 

Trong một chương trình hài hước có tên "Có 2 không 3", Messi đã bị người dẫn chương trình làm đủ trò quấy rối mà không biết có trong kịch bản hay không. Cụ thể, El Pulga bị ôm ấp, véo má, sờ mông và cả vùng kín. 

Messi bị quấy rối tình dục năm 18 tuổi

Dù là một chương trình mua vui, nhưng "Có 2 không 3" đã nhận được sự phản ứng dữ dội từ dư luận về những trò đùa lố. Chỉ 1 năm sau đó, chương trình này bị đóng cửa.

Messi lúc này chuẩn bị bước sang tuổi 33 và đã trải qua đủ mọi thăng trầm trong sự nghiệp. Anh có vợ và 3 con là Thiago Messi, Mateo Messi Roccuzzo và Ciro Messi Roccuzzo. 

Dù được coi là biểu tượng về lòng trung thành khi gắn bó với chỉ 1 CLB là Barca trong sự nghiệp, nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn mới đây, Messi lần đầu thừa nhận từng có ý định rời khỏi sân Nou Camp năm 2016, sau scandal trốn thuế. 

"Thời điểm đó, giữa mớ hỗn độn trốn thuế, tôi đã muốn ra đi. Không phải là rời khỏi Barca, mà là đi khỏi Tây Ban Nha. Tôi cảm thấy mình bị đối xử không công bằng. Dù vậy tôi chưa bao giờ nhận được một lời đề nghị chính thức nào vì ai cũng biết Barca là nơi tôi thuộc về", Messi chia sẻ.