Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục mới sau khi đăng quang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng Barcelona hạ Athletic Bilbao 4-0 để đăng quang cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2020/21, Lionel Messi đã tạo nên hàng loạt kỷ lục mới cực kỳ ấn tượng.

Rạng sáng 18-4, Barca đã dễ dàng hạ Athletic Bilbao 4-0 trong trận chung kết cúp Nhà Vua 2020/21 để lên ngôi vô địch. Những người ghi bàn cho đội bóng xứ Catalan là Antoine Griezmann, De Jong và Leo Messi (cú đúp).

Messi lần đầu nâng cúp cùng Barca với tư cách đội trưởng

Messi lần đầu nâng cúp cùng Barca với tư cách đội trưởng

Đây là chiếc cúp Nhà vua thứ 31 trong lịch sử Barca, một kỷ lục. Cá nhân Messi cũng tạo ra hàng loạt cột mốc đáng nhớ sau danh hiệu đầu tiên kể từ mùa 2018/19 này.

Cụ thể, El Pulga tiếp tục duy trì thành tích ghi hơn 30 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải thứ 13 liên tiếp. Messi cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 119 năm của cúp Nhà vua ghi bàn trong 7 trận chung kết khác nhau.

Với 9 bàn đã có, M10 cũng vượt qua huyền thoại Zarra (8 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử cúp Nhà vua. Ghi 30 bàn sau các trận chung kết từng góp mặt, Messi chính thức vượt qua huyền thoại Pele để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong các trận chung kết.

Tính đến lúc này, Messi đã sở hữu 35 danh hiệu lớn nhỏ cùng Barca. Xuất hiện nhiều thông tin M10 sẽ chia tay Barca sau mùa giải này, tuy nhiên người hâm mộ đội chủ sân Nou Camp vẫn hy vọng anh sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

"Thật đặc biệt khi trở thành đội trưởng của Barcelona. Đây là lần đầu tiên tôi được nâng cúp với tư cách thủ quân và cảm xúc thật khó tả", Messi chia sẻ.