Messi tái hiện scandal tai tiếng của Zidane

ANTĐ - Bất chấp đó không phải là một trận chung kết World Cup và Lionel Messi không phải nhận thẻ đỏ, nhưng cầu thủ người Argentina đã nổi nóng và tái hiện lại cú húc đầu nổi tiếng của Zidane.

Sự cố liên quan tới Messi xảy ra trong trận giao hữu của Barcelona với AS Roma tại trận tranh Joan Gamper Trophy, trận đấu được tổ chức thường niên, trước thềm mùa giải mới người khổng lồ xứ Catalan. Tuy đoàn quân của HLV Luis Enrique đánh bại đại diện của bóng đá Italia với tỷ số 3-0 qua đó đoạt cúp, song chiến thắng của Barcelona bị lu mờ bởi hành động thiếu kiềm chế của Messi.

Trong tình huống xử lý bóng ngay trước vòng 16m50 của AS Roma, bị hậu vệ Mapou Yanga-Mbiwa khiêu khích trước, Messi không kiềm chế được đã quay lại húc đầu, sau đó túm cổ đối thủ. Các cầu thủ 2 đội sau đó lao vào can thiệp, và trọng tài lập tức có mặt. Rất may hành động này chỉ khiến ngôi sao của Barcelona phải nhận thẻ vàng, thay cho một chiếc thẻ đỏ bởi tính chất nghiêm trọng của hành vi.

Yanga-Mbiwa phản ứng với Messi vì thời điểm ngôi sao người Argentina nhận bóng đúng vào lúc trọng tài cắt còi (Neymar rơi vào tình thế việt vị trước lúc chuyền bóng cho Messi). Dù vậy, việc M10 hùng hổ lao vào ăn thua đủ với đối phương là một điều không thể chấp nhận được. Đáng tiếc hơn, Messi là biểu tượng của Barcelona, nổi tiếng với tính cách điềm đạm và chưa bao giờ có những hành vi tương tự như vậy trên sân.

Pha ẩu đả của Messi với Yanga-Mbiwa khiến người hâm mộ liên tưởng đến scandal của huyền thoại bóng đá Pháp, Zinedine Zidane tại trận chung kết World Cup 2006 với đội tuyển Italia khi anh húc đầu vào ngực trung vệ người Italia, Marco Materazzi. Sau sự cố đó, Zidane lập tức chia tay Les Bleus để lại một sự nuối tiếc lớn cho những người yêu đội bóng đất nước hình lục lăng. 
Clip tình huống thiếu kiềm chế của Messi: