Messi phải hủy bỏ trận đấu giao hữu vì sợ lỗ

ANTĐ - Tờ báo danh tiếng LA Times cho biết Messi đã phải hủy bỏ trận đấu từ thiện ở Los Angeles và chịu mang tiếng lừa đảo vì sợ lỗ.
Messi phải hủy bỏ trận đấu giao hữu vì sợ lỗ ảnh 1
Như đã đưa tin ngày hôm qua, Messi đang gặp phải một rắc rối nhỏ khi bị một vài công ty ở Mỹ tố cáo “lừa đảo”. Đầu đuôi sự việc là do tiền đạo người Argentina đã đơn phương hủy hợp đồng thi đấu giao hữu ở Los Angeles, khiến các đơn vị tổ chức sự kiện bị một phen “tẽn tò” và phải xin lỗi các CĐV.

Hôm nay, tờ Los Angeles Times đã đăng tải thông tin tiết lộ lý do vì sao Messi quyết định hủy bỏ trận đấu. Qua một nguồn tin thân cận, tờ báo khẳng định rằng Messi đã đơn phương rút khỏi hợp đồng sau khi nhận ra rằng các nhà tổ chức sự kiện nhiều khả năng sẽ không đủ tiền trả “cát xê” cho anh.

Nguồn tin trên cho biết số tiền lẽ ra dùng để trả công cho Messi đã bị các nhà tổ chức sự kiện giải ngân để… bù lỗ cho một trận đấu được tổ chức ở Colombia, cũng nằm trong tour du đấu từ thiện mà Messi đang tham gia. Được biết, chỉ có khoảng 12.000 khán giả đến sân theo dõi trận đấu này khiến cho nhà tổ chức phải “cắn răng” chịu lỗ.

Tour du đấu có tên “Messi và những người bạn” được tổ chức ở các quốc gia châu Mỹ, với sự tham gia của ngôi sao Barcelona và nhiều cầu thủ tên tuổi khác như Cesc Fabregas, Marek Hamsik, Javier Mascherano, Robert Lewandowski, James Rodriguez, Neymar… Số tiền thu được, theo các nhà tổ chức, sẽ được ủng hộ cho những trung tâm từ thiện trẻ em. 

Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, tour du đấu này không thu hút được nhiều khán giả, và Messi bắt đầu phàn nàn về việc “cát xê” mà anh nhận được còn không đủ bù vào phí di chuyển và sinh hoạt. Lo ngại rơi vào một vố lừa to, Messi đã quyết định hủy bỏ trận đấu ở Los Angeles.

Để tránh hiểu nhầm cho các fan, Lionel Messi đã cẩn thận giải thích sự vô tội của mình trên trang facebook chính thức: “Hết sức thất vọng về cung cách làm việc của các nhà tổ chức trận đấu từ thiện tại Los Angeles. Tôi luôn muốn được tới đó và tận hưởng niềm vui cùng các bạn, như tôi đã làm ở Colombia và Peru. Tour du đấu này được tổ chức dành cho tất cả các bạn, và đó là lý do vì sao tôi buồn như vậy.”

“Xin gửi một cái ôm thắm thiết tới tất cả các CĐV đã mua vé xem trận đấu, cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ tôi", Messi viết.